Cháy kho hàng ở khu tập thể Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân phát hiện khói cùng với mùi khét bốc ra từ kho chứa đồ ở khu tập thể, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều đồ đạc…

Khu tập thể nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Khu tập thể nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Vụ cháy xảy ra và khoảng 16 giờ ngày 7/11 tại khu tập thể F3 Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cùng thời điểm, một số người dân khu vực phát hiện khói và mùi khét phát ra từ một kho chứa phụ tùng ô tô ở tầng 1 khu tập thể rộng khoảng 20m2. Người dân đã thông báo đến lực lượng Cảnh sát PCCC. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC quận Hoàn Kiếm đã điều 4 xe cứu hỏa cùng 1 xe tiếp nước đến hiện trường cứu hỏa. Đến khoảng 17h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt…
Cháy kho hàng ở khu tập thể Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo - Ảnh 1
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong kho chứa, toàn bộ khu dân cư đã bị cắt điện. Thông tin từ phía người dân cho biết, nguyên nhân của vụ cháy có thể do đốt vàng mã.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại chính thức của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần