Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cháy lớn Công ty TNHH Hồng Ngọc đã cơ bản được dập tắt

Kinhtedothi - Đến 8 giờ sáng 5/4, vụ cháy Công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Minh Phát (Nam Sách, Hải Dương) đã được lực lượng chức năng cơ bản khống chế, hiện chỉ còn cháy âm ỉ và không còn khả năng lan sang các khu vực xung quanh.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người và hiện chưa xác định được giá trị thiệt hại về tài sản. Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nhân lực, máy móc để dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa gần như đã thiêu rụi toàn bộ Công ty TNHH Hồng Ngọc

Khu vực xảy ra cháy là công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 12.000 m2, trong đó: diện tích xây dựng khoảng 8.000m2 nhà xưởng (kết cấu khung thép mái tôn), phần diện tích ngoài trời sử dụng làm bãi chứa phế liệu. Đám cháy xảy ra tại khu vực lán tôn, bên trong chứa khối lượng lớn phế liệu (vải vụn, mút xốp vụn…), có diện tích khoảng 3.000 m2, tỏa ra nhiều khói độc, nhiệt độ cao, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực nhà dân xung quanh. 

Đám cháy đã cơ bản được khống chế, vẫn còn cháy âm ỉ.

Lực lượng chức năng đã triển khai các hoạt động sơ tán người trong đám cháy, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo UBND thị trấn Nam Sách đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hộ dân khu Đào Thôn, xác định thiệt hại của 19 hộ dân liên kề, nhất là 6 hộ nằm cuối hướng gió, ngay sát đám cháy. UBND thị trấn Nam Sách đã thành lập tổ kiểm kê thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn. Đánh giá sơ bộ của địa phương, khoảng 10 hộ dân bị thiệt hại về vườn cây, nhà ở, đồ dùng.

Vụ cháy Công ty TNHH Hồng Ngọc xảy ra lúc 16h ngày 4/4. Sau khi nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Hải Dương đã điều động 8 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 1 xe chỉ huy, 2 xe chở phương tiện, 5 máy bơm chữa cháy và 160 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy. Đồng thời huy động 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, 1 xe chữa cháy cùng 4 cán bộ Xí nghiệp Kho vận xăng dầu Hải Dương và 3 máy xúc…để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy

Cùng với đó, 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra cháy. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy. Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và ông Hồ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cùng xuống trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác chữa cháy.

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Câu lạc bộ CEO 1983 sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ Khánh Hoà

Câu lạc bộ CEO 1983 sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ Khánh Hoà

05 Dec, 06:46 AM

Kinhtedothi - Trong hai ngày 4, 5/12/2025, đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ CEO 1983 thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) đã phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình cứu trợ khẩn cấp, mang yêu thương và sự sẻ chia đến với bà con vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Vinh danh 127 tác giả xuất sắc trong cuộc thi "Học tập, làm theo lời Bác"

Vinh danh 127 tác giả xuất sắc trong cuộc thi "Học tập, làm theo lời Bác"

04 Dec, 09:34 PM

Kinhtedothi - Tối ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Vụ Tết mất trắng: nho - táo Khánh Hòa gãy quả, vườn héo đợi hồi sinh 

Vụ Tết mất trắng: nho - táo Khánh Hòa gãy quả, vườn héo đợi hồi sinh 

04 Dec, 03:32 PM

Kinhtedothi - Những ngày sau lũ, vùng trồng nho - táo trọng điểm của Khánh Hòa chìm trong bùn đất, hàng chục héc-ta cây trái gãy đổ, thối rụng. Người dân tất tả vét bùn, dựng lại từng gốc cây để kịp cứu vãn vụ Tết, nhưng nhiều vườn đã mất trắng sau khi nước lũ cuốn qua. Thiệt hại lan rộng, đẩy cả vùng kinh tế nông nghiệp chủ lực vào cảnh khó khăn, chờ giải pháp hỗ trợ để sớm khôi phục sản xuất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ