Cháy lớn tại chung cư Golden Westlake 162A Hoàng Hoa Thám

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ hỏa hoạn lớn đang tại khu chung cư Golden Westlake 162A Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h trưa nay (25/12), tại tòa chung cư 25 tầng. Bước đầu xác định đám cháy xảy ra ở căn hộ penthouse tầng trên cùng.
Theo quan sát, đang xảy ra cháy lớn ở tầng trên cùng tòa nhà. Cột khói bốc cao hàng chục mét. Lửa cháy càng lúc càng to. Người dân sống tại tòa nhà cho biết, trên tầng cháy có nhà đang sửa chữa.
Tòa nhà được cắt điện ngay sau khi xảy ra cháy, khói dày đặc trong tòa nhà khiến nhiều người dân ở trên tầng cao không dám chạy thang bộ xuống, vẫn đang kẹt lại phía trên.
Xe thang đã được điều đến hiện trường làm công tác cứu hộ.

Khoảng 14 giờ cùng ngày khói đen đã không bốc lên. Lúc này, Cảnh sat PCCC Hà Nội đã huy động ít nhất 8 xe chữa cháy chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang đến hiện trường.

Cư dân sống tại căn hộ trên tầng 14 -15 tòa nhà cho biết, họ không thấy chuông cảnh báo khi cháy. Thấy lực lượng chức năng và phương tiện chữa cháy xuất hiện, người dân hô hoán nhau di chuyển bằng thang ra khỏi tòa nhà.

Bên cạnh công tác chữa cháy, hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người mắc kẹt ra khỏi khu vực xảy ra đám cháy.

Khoảng 14 giờ 30 phút, thông tin từ lực lượng chức năng, đám cháy được dập tắt, các chiến sỹ cứu hỏa đang tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn...

Được biết, tòa nhà Golden Westlake được xây dựng trên tổng diện tích 2ha. Đây là một dự án chung cư cao cấp của tập đoàn Tungsing, do Công ty liên doanh Hà Việt làm chủ đầu tư với số vốn đầu tư lên tới 50 triệu USD.

Vụ cháy hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm nhiệm vụ...

 Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: Bước đầu, đám cháy được xác định xảy ra ở tầng 25,26 của toà nhà Golden Westlake. Khó khăn trong quá trình chữa cháy là khói, khi độc ở các tầng dày đặc, lực lượng chức năng phải huy động thiết bị bảo hiểm, chống độc. Hiện nay, hầu hết người dân cư trú ở tầng cao đã được đưa xuống an toàn, còn một vài người đang được đưa xuống.

Lực lượng chức năng huy động hàng chục phương tiện, hàng trăm chiến sỹ PCCC, bộ đội, dân quân tự vệ tham gia chữa cháy. Nguyên nhân cụ thể đang được các lực lượng điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần