Cháy lớn tại kho hàng ở thành phố Sơn La

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến 10 giờ 30 ngày 28/1, sau hơn 1 giờ chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sơn La đã dập tắt đám cháy tại kho hàng của Công ty cổ phần thương mại khách sạn Sơn La, số nhà 37, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 4, phường Quyết Tâm, TP Sơn La.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời huy động 30 cán bộ, chiến sỹ và 4 xe cứu hỏa đến hiện trường khống chế hỏa hoạn, không để cháy lan sang khu vực xung quanh.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.
Tại hiện trường, lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận vào bên trong kho hàng để phun nước dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong kho hàng chứa nhiều loại phế liệu, dầu máy và nhiều loại vật liệu bằng nhựa nên đám cháy bùng phát dữ dội, kho hàng rộng hơn 200m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn phần mái, các vật dụng bên trong hầu hết đã bị cháy đen.

Theo các nhân viên của Công ty cổ phần thương mại khách sạn Sơn La, đám cháy xảy ra tại kho chứa các loại phế liệu và hàng tồn kho nên thiệt hại kinh tế không đáng kể.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ, khi nhân viên công ty đang làm việc tại khu văn phòng thì nghe những tiếng nổ lớn từ kho hàng nằm sát phía sau, rồi sau đó thấy lửa bốc cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bùng phát mạnh, rồi nhanh chóng lan ra cả kho chứa hàng. Lửa bùng phát quá nhanh khiến các nhân viên công ty và người dân sinh sống xung quanh khu vực hoảng loạn.

Ngay sau đó, nhân viên công ty, lực lượng dân phòng cùng lực lượng cứu hỏa đã kịp thời di chuyển tài liệu, máy móc, thiết bị ra khỏi khu văn phòng. Nhiều hàng hóa tại 2 kho hàng nằm liền kề khu vực bị cháy cũng được di chuyển ra vị trí an toàn.

Hiện lực lượng cứu hỏa đang tiến hành thu dọn hiện trường, xử lý triệt để các điểm còn có khói bốc lên. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.