Cháy lớn tại tòa nhà văn phòng ở thủ đô Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng
Kinhtedothi - Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ khu vực lưu trữ pin của phương tiện bay không người lái, khi một cục pin bất ngờ phát tia lửa, sau đó xảy ra nổ và cháy lan nhanh.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào trưa ngày 9/12 tại một tòa nhà văn phòng 7 tầng ở khu vực Kemayoran, trung tâm thủ đô Jakarta (Indonesia), khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai.
Theo thông tin từ cảnh sát trung tâm Jakarta, đám cháy bùng phát khoảng giữa trưa từ tầng 1 của tòa nhà, nơi được công ty PT Terra Drone Indonesia thuê làm văn phòng bán hàng kiêm kho lưu trữ và thử nghiệm phương tiện bay không người lái (drone). Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, tạo khói đen đặc bao trùm cả khu vực, khiến người dân và nhân viên văn phòng lân cận hoảng loạn.
Vụ cháy xảy ra vào giữa trưa ngày 9/12 tại tầng 1 của một tòa nhà văn phòng 7 tầng ở khu vực Kemayoran, trung tâm Jakarta. Ảnh: Ady Anugrahadi/Liputan6.com
Trung tá Susatyo Purnomo Condro, Cảnh sát trưởng trung tâm Jakarta, cho biết nhiều nhân viên đang đi ăn trưa bên ngoài nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, những người còn lại trong tòa nhà đã bị mắc kẹt. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ khu vực lưu trữ pin drone khi một cục pin bất ngờ phát tia lửa, sau đó xảy ra nổ và cháy lan nhanh.
“Có thể do chập điện hoặc sự cố nhiệt của pin drone đã gây ra vụ nổ rồi dẫn đến hỏa hoạn”, anh Dimitri, một nhân viên sống sót, kể lại với truyền hình địa phương. Anh cho biết một số đồng nghiệp đã chạy lên sân thượng kêu cứu nhưng không kịp.
Lực lượng cứu hỏa đã điều động 29 xe chữa cháy cùng hàng trăm nhân viên đến hiện trường. Sau ba giờ chiến đấu với đám cháy, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, khói vẫn rất dày đặc khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy cảnh giải cứu đầy căng thẳng. Hơn chục nhân viên, phần lớn là phụ nữ, mắc kẹt ở tầng 6 tòa nhà đã phải lần lượt leo xuống bằng thang dây do lính cứu hỏa dựng lên. Nhiều người ho sặc sụa, khó thở trong khi chờ đến lượt mình.
ĐỌC NGAY: Thảm họa cháy tại Hồng Kông: hoạt động cứu hộ kết thúc, số người chết tăng vọt lên 128
Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 22 thi thể ra khỏi tòa nhà, gồm 7 nam và 15 nữ, trong đó có một sản phụ. Hầu hết các nạn nhân tử vong do ngạt khói. Ngoài ra, ít nhất 19 người khác được cứu sống nhưng đang trong tình trạng suy yếu và bị sang chấn tâm lý nặng. Một cảnh sát và một lính cứu hỏa cũng phải nhập viện vì hít phải quá nhiều khói độc.
PT Terra Drone Indonesia là chi nhánh tại Indonesia của tập đoàn Terra Drone của Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ drone bay khảo sát cho các ngành khai khoáng, dầu khí, nông nghiệp, xây dựng và quy hoạch đô thị.
Hiện cảnh sát và cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy, cũng như kiểm tra xem có thêm nạn nhân nào bị mắc kẹt hay không. Nhiều gia đình vẫn đang khắc khoải chờ tin tức người thân bên ngoài tòa nhà và tại các bệnh viện ở Jakarta.

Hồng Kông: Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm hoạ cháy tăng lên ít nhất 94
Kinhtedothi - Chính quyền Hồng Kông xác nhận ít nhất 94 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, một trong những thảm hoạ đô thị nghiêm trọng nhất của đặc khu trong hơn bảy thập kỷ. Công tác tìm kiếm đã gần hoàn tất, nhưng một số khu vực vẫn được phong tỏa do nguy cơ mất an toàn kết cấu.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 83
Kinhtedothi - Với con số người chết và bị thương tiếp tục tăng lên, đây được xem là vụ hỏa hoạn gây nhiều thiệt hại về người nhất tại đặc khu này trong nhiều thập kỷ qua, chỉ sau thảm kịch năm 1948 khiến 176 người tử vong trong một vụ cháy kho hàng.

Cập nhật thảm họa cháy chung cư tại Hồng Kông: 44 người chết, gần 300 người mất tích
Kinhtedothi - Vụ cháy tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số người thiệt mạng tăng mạnh và hàng trăm cư dân chưa thể liên lạc. Công tác cứu hộ vẫn được triển khai trên diện rộng trong bối cảnh nhiều tòa nhà bị hư hại nặng.






