Cháy lớn tại tổng kho vật tư thiết bị Nhà máy biến áp Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 4 giờ sáng 25/7 tại tổng kho vật tư thiết bị Nhà máy biến áp Đà Nẵng của Công ty CP Vật tư vận tải xây lắp Điện lực Miền Trung.

Khoảng 4 giờ sáng 25/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại tổng kho vật tư thiết bị Nhà máy biến áp Đà Nẵng của Công ty CP Vật tư vận tải xây lắp Điện lực Miền Trung (số 27 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đám cháy lớn với ngọn lửa bốc lên dữ dội.
Đám cháy lớn với ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn trong kho bãi. Sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt bao trùm khu nhà kho, cột khói đen kịt cao hàng chục mét.

Tại hiện trường, một phần mái tôn và nhiều đoạn tường rào khu nhà kho đổ sập; nước sơn, hóa chất chảy tràn ra ngoài đường.

Lực lượng chữa cháy phun vòi rồng dập lửa.
Lực lượng chữa cháy phun vòi rồng dập lửa.

Đây là khu vực kho chứa sơn và nhiều vật tư dễ cháy như gỗ, ván, dung môi, hóa chất làm sơn nên đám cháy bùng lên rất nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng chức năng huy động 22 xe chữa cháy cùng gần 200 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản ngọn được khống chế.
Đến 7 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản ngọn được khống chế.

Do ngọn lửa lớn và dữ dội nên lực lượng Cảnh sát PCCC phải chia ra 3 mũi tiếp cận để chữa cháy. Đặc biệt, do đây là kho vật tư nên các cán bộ chiến sỹ đều phải mặc đồ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng, đặc biệt là các bộ đồ bảo hộ chống bức xạ, đề phòng hóa chất cháy nổ.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục làm mát khu vực và dập tàn lửa.