Nghệ An: làng trồng đào nhộn nhịp những ngày cận Tết
Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng là dịp mà nhiều hộ trồng đào tại Nghệ An tất bật vào vụ thu hoạch. Trải qua một năm mưa gió thất thường, người trồng đào cũng phấn khởi với những thành quả.
Xóm 7, xã Vân Du (Nghệ An) là một trong những vùng trồng đào được xem như "thủ phủ đào" ở huyện Yên Thành cũ. Người dân địa phương cho biết, cả vùng này có khoảng 400 hộ chuyên trồng đào, nghề này đã tồn tại từ bao đời.
Đào nơi đây chủ yếu là đào phai, một số hộ cũng trồng thêm đào Nhật Tân và đào đá. Những ngày qua, người trồng đào nơi đây hối hả vào vụ thu hoạch, làng đào trở nên nhộn nhịp cảnh mua, bán.
Để kịp bán hết những gốc đào phục vụ Tết Bính Ngọ năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Cẩm đã phải thuê thêm người để đào gốc, bọc thành từng cây một rồi giao cho thương lái hoặc khách mua lẻ.
Vụ thu hoạch này, gia đình ông Cẩm có khoảng 300 gốc đào bán ra thị trường. Giá bán tại vườn cũng dao động 300-500 nghìn/gốc. Đào thu hoạch phục vụ Tết năm nay đều đã trồng 2 năm, gốc đào khá to, tán rộng và chiều cao hơn đầu người.
Năm nay mưa lũ triền miên, để có được những gốc đào đẹp bán dịp Tết này là cả một sự chăm bẵm khó nhọc với bà con trồng đào. Dẫu giá cả cũng chưa thật sự như kỳ vọng, nhưng cứ vào vụ, có thu hoạch để phục vụ Tết thì với người trồng đào đó cũng là thành quả, niềm vui.
Ngoài các gốc đào truyền thống, tán rộng, cây to khỏe thì nơi đây còn được nhiều hộ trồng dòng đào huyền gồm cả đào phai và đào Nhật Tân. Những gốc đào huyền to, đẹp giá bán lẻ tại vườn hiện nay cũng dao động mức 700-800 nghìn/gốc.
Gia đình ông Vương Kim Tân vụ này cũng có khoảng 200-300 gốc đào có thể thu hoạch phục vụ Tết. Đến thời điểm này nhiều gốc đào hoa đã bung nở, thời tiết nắng ấm, đào nở rộ cũng là nỗi lo của nhà vườn.
Một số thương lái có mặt tại vườn mua sỉ với số lượng hàng chục gốc rồi bán qua mạng. Khi có khách đặt hàng sẽ chốt cọc rồi chuyển hàng theo địa chỉ khách yêu cầu.
Hộ ông Nguyễn Văn Hòa có số lượng đào theo nhiều độ tuổi khá lớn, ước lượng 500-700 gốc. Vụ thu hoạch này gia đình ông cũng mong bán được giá với số lượng hơn 300 gốc.
Dọc tuyến quốc lộ 7C đoạn qua làng trồng đào xã Vân Du dịp này hoa đào nở rộ khoe sắc.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, làng đào nhộn nhịp. Những chủ vườn hy vọng vụ thu hoạch năm nay sẽ bán hết và mang lại thu nhập khả quan để có một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Nghệ An: ấm áp chương trình "Xuân biên cương – Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng”
Kinhtedothi - Trong hai ngày 30 - 31/1, tại xã Tam Thái (Nghệ An), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp cùng Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng”.

Nghệ An: thị trường Tết vào mùa nhộn nhịp
Kinhtedothi - Những ngày qua, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu sôi động. Tại nhiều tuyến phố, siêu thị, chợ, đặc biệt ở các phường, xã trung tâm, không khí mua sắm trở nên tấp nập. Theo ghi nhận, nguồn hàng năm nay khá phong phú, giá cả cơ bản ổn định, sức mua của người dân cũng có xu hướng tăng lên.

Nghệ An: “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” lan tỏa giá trị nhân ái và sự sẻ chia
Kinhtedothi - Tối 29/1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm kêu gọi và ghi nhận sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan tổ chức và các nhà hảo tâm đã có những chia sẻ, hỗ trợ tới những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn toàn tỉnh.






