Nghệ An: thị trường Tết vào mùa nhộn nhịp
Kinhtedothi - Những ngày qua, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu sôi động. Tại nhiều tuyến phố, siêu thị, chợ, đặc biệt ở các phường, xã trung tâm, không khí mua sắm trở nên tấp nập. Theo ghi nhận, nguồn hàng năm nay khá phong phú, giá cả cơ bản ổn định, sức mua của người dân cũng có xu hướng tăng lên.
Phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng về hoa lan dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều tuyến phố, cửa hàng hoa lan dọc các tuyến phố như Đại lộ Lê Nin, Trường Thi, Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh), đường Minh Khai, đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh)...những ngày qua khá tấp nập.
Hoa lan được nhiều người ưa chuộng lựa chọn trưng trong nhà dịp Tết bởi không chỉ mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn mà còn có độ bền cao, thời gian chơi hoa kéo dài.
Dù vẫn hơn 15 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng người dân tại Nghệ An bắt đầu mua sắm cây cảnh về chơi Tết.
Nhiều tuyến đường lớn như đại lộ Vinh - Cửa Lò dày đặc các điểm bán đào, bưởi, quất... phục vụ Tết.
Với nhiều người, thú chơi đào cổ thụ, đào thế nghệ thuật đã trở thành thói quen mỗi dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, khi các điểm bán đào bắt đầu bày bán cũng là lúc người chơi đào rục rịch “săn” những cây đào độc đáo về chưng Tết, với mức giá từ vài chục triệu đồng, thậm chí lên tới hơn trăm triệu đồng.
Những cây đào cổ thụ được vận chuyển bằng xe về các điểm bán, như cây đào này đang được chủ cơ sở rao giá 160 triệu đồng.
Một số cây đào cổ dù mức giá cao nhưng vẫn được người chơi mua chơi Tết sớm.
Những gốc bưởi có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng bắt đầu “xuống phố” phục vụ thị trường Tết. Nhiều người cũng tranh thủ tìm mua, lựa chọn để sở hữu một gốc bưởi đẹp về chưng trong sân, trong nhà dịp Tết.
Những hàng hoa, cây cảnh phục vụ Tết luôn là tâm điểm sôi động của thị trường vào dịp giáp Tết.
Trên tuyến phố đi bộ, nhiều điểm bán hàng phục vụ Tết của nhiều tỉnh, thành cũng bắt đầu "vào vụ", phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Trước diễn biến thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán ngày càng sôi động, nhằm bảo đảm cân đối cung – cầu và ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, các lực lượng chức năng Nghệ An đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm hàng hóa lưu thông ổn định, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Nghệ An: “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” lan tỏa giá trị nhân ái và sự sẻ chia
Kinhtedothi - Tối 29/1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm kêu gọi và ghi nhận sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan tổ chức và các nhà hảo tâm đã có những chia sẻ, hỗ trợ tới những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghệ An: phát huy thương mại điện tử để kích cầu cho sản phẩm OCOP
Kinhtedothi – Xu thế bán hàng trên không gian thương mại điện tử đã và đang được xem như kênh chủ lực của nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, trong đó có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng với nhiều hoạt động “Xuân ấm biên cương"
Kinhtedothi - Nhằm sẻ chia khó khăn với bà con dân bản, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn tình quân dân nơi biên giới và cũng là động viên, khích lệ người dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng bộ độ Biên phòng giữ vững an ninh trật tự vùng biên, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Biên phòng tại các xã vùng biên giới Nghệ An tích cực triển khai các hoạt động “Xuân ấm biên cương”.






