Cháy lớn thiêu rụi 10.000m2 nhà xưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ cháy lớn xảy ra từ đêm 7/3 đến sáng 8/3 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TNA Việt Nam, nằm trong khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát (Bình Dương), đã thiêu rụi và làm sụp đổ hoàn toàn khu nhà xưởng rộng gần 10.000m2.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 19h30' ngày 7/3, tại kho nguyên liệu của Công ty, sau đó bùng phát và lan nhanh qua khu sản xuất và khu văn phòng.
Hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc.
Hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc.
Do kho hàng chứa nguyên liệu vải dùng để sản xuất nên ngọn lửa bén nhanh và bùng phát dữ dội, bốc cao lên đến hơn 30m. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương đã huy động trên 20 xe chữa cháy, cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm công nhân nghỉ làm nên không có thiệt hại về người.

Tuy vậy, tại hiện trường, toàn bộ phần mái tôn và tường bao bằng tôn của khu xưởng rộng gần 10.000m2 bị lửa làm sập đổ. 

Khu văn phòng làm việc hai tầng của doanh nghiệp cũng bị cháy hoàn toàn. Đến 10 giờ sáng 8/3, khói vẫn còn bốc lên trong khu nhà xưởng bị sụp đổ.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn còn túc trực tại hiện trường, đề phòng ngọn lửa có nguy cơ bùng cháy trở lại.

Công ty TNHH TNA Việt Nam là doanh nghiệp Hàn Quốc,100% vốn nước ngoài, hoạt động tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 từ năm 2005, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD, chuyên sản xuất gia công các sản phẩm may mặc dùng để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Vụ cháy đã làm cho gần 1.000 công nhân đang làm việc tại Công ty này có nguy cơ bị mất việc.

Hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương khẩn trương làm rõ.