Cháy nhà 2 tầng ở Thanh Xuân

Đạt Lê - An Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 7/6 tại ngôi nhà trong ngõ 108B đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Các lực lượng chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường...

Thông tin từ một số người dân khu vực cho biết, thời điểm xảy ra cháy bất ngờ họ nghe thấy âm thanh lớn từ điều hòa đặt ở ban công tầng 2 của ngôi nhà. Sau đó, lửa bùng lên dữ dội lan ra khắp tầng 2. Phát hiện cháy, người dân vội hô hoán người trong nhà thoát thân.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Người dân phát hiện đã nhanh chóng huy động điểm chữa cháy công cộng hỗ trợ, xử lý, đồng thời gọi thông báo cho lực lượng cứu hỏa.

Căn nhà cháy nằm trong ngõ sâu, diện tích hẹp...
Căn nhà cháy nằm trong ngõ sâu, diện tích hẹp...
Lửa bên trong ngôi nhà cháy dữ dội.
Lửa bên trong ngôi nhà cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân điều động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiệu trường dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà nằm trong ngõ sâu, diện tích hẹp, điểm tiếp cận nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã điều phương tiện máy bơm chữa cháy trên xe máy để dập lửa. Sau đó, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, đồng thời rải vòi tới hàng chục mét để huy động dập lửa. Nỗ lực chữa cháy sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Cháy nhà 2 tầng ở Thanh Xuân - Ảnh 1
Sau khoảng 30 phút, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.
Sau khoảng 30 phút, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy cháy có diện khoảng gần 20m2, xây 2 tầng 1 tum mái tôn. Theo người dân, tầng 1 ngôi nhà kinh doanh quần áo. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ.