Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người tử vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 00h30 phút ngày 11/6, tại nhà số 6 ngách 51 ngõ 190 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hỏa hoạn đã khiến 5 người tử vong.

Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra cháy.
Theo một số người dân khu vực, khi phát hiện đám cháy, ngọn lửa đã lan lên các tầng bên trên bùng phát dữ dội. Lúc đó có nhiều tiếng la hét trong căn nhà. Người dân lập tức báo cháy đến lực lượng cứu hỏa.

Theo thông tin từ chị Bùi Thị Th (SN 1989), nạn nhân may mắn thoát khỏi vụ cháy kể lại: “Đang ngủ thì thấy có mùi khét, chồng tôi dậy kiểm tra thì phát hiện nhà cháy. Hai vợ chồng nhanh chóng hô hoán người giúp đỡ. Chồng tôi đập cửa và kéo 2 đứa con tôi chạy ra nhưng do cửa khóa chặt nên không thể thoát ra ngoài. Lúc đó khói lửa quá ngột ngạt khiến vợ chồng tôi vừa tìm cách bảo vệ hai con, vừa tìm cách thoát ra ngoài. Có sự giúp đỡ của hàng xóm mà chúng tôi được cứu thoát...

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 10 người. 5 người ở tầng 2 may mắn được hàng xóm phá cửa sổ giải thoát kịp. Ngọn lửa bùng lên quá to đã khiến 5 người ở các tầng trên không kịp thoát ra ngoài, trong đó có 2 người già, 2 vợ chồng người em trai và một cháu nhỏ 8 tháng tuổi.

 
Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người tử vong - Ảnh 2
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng PCCC đã phối hợp với công an khu vực, công an phường, công an quận để tiến hành dập lửa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà, 3 xe máy cũng như và tài sản, giấy tờ ở tầng dưới nhà bị thiêu rụi.

Do hiện trường vụ cháy khá phức tạp nên đến hơn 6 giờ sáng, 2 thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp tục đưa các thi thể còn lại ra ngoài.

Thông tin ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện trong nhà. Trước đó, gia đình có lắp điều hòa chống nóng...

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.