Cháy nhà sát đền Bà Kiệu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo một cán bộ Công an phường Lý Thái Tổ, vụ cháy được người dân phát hiện vào khoảng 0h20 sáng 3/2 tại số nhà 59 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Do ngôi nhà bị cháy nằm sát bên đền bà Kiệu nên lúc đầu, nhiều người lầm tưởng ngôi đền bị cháy. Sau khoảng 15 phút, 2 xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường và tiến hành dập lửa. Đến khoảng 1h10 thì ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Cháy nhà sát đền Bà Kiệu - Ảnh 1
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều balo, cặp, túi xách bị thiêu cháy; phía bên trong ngôi nhà, hàng hóa cũng bị ngọn lửa phá hủy, biến dạng. Theo ước tính giá trị hàng hóa bị thiêu cháy khoảng vài trăm triệu đồng.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho hay, nếu lực lượng PCCC không có mặt kịp thời để khoanh vùng dập lửa thì rất có thể ngọn lửa sẽ lan sang đền Bà Kiệu vì vách tường số nhà 59 và vách tường đền Bà Kiệu nằm sát nhau.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần