Cháy xe cứu thương ở Điện Biên, 1 sản phụ bị bỏng nặng

Kim Thạch (TH)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe cứu thương vừa di chuyển từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đến gần chợ Noong Bua (phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã khiến 1 sản phụ bị bỏng nặng.

Vào lúc hơn 10 giờ ngày 31/3, tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, trơ khung sắt, một người bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Thời điểm trên, xe cứu thương biển kiểm soát 30F-872.62 (chưa xác định danh tính người điều khiển) di chuyển từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, lưu thông trên đường Hoàng Công Chất. Khi đến gần chợ Noong Bua (phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ), chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Người dân trong khu vực đã nhanh chóng thông tin sự việc đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tham gia hỗ trợ dập lửa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 3 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Phòng phòng cháy, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Điện Biên) đã được điều động đến hiện trường để khống chế, dập tắt vụ cháy...

Theo thông tin trên báo Lao Động, thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe cứu thương có 4 người, gồm: lái xe, cán bộ y tế và 2 vợ chồng bệnh nhân. Có bệnh nhân Lò Thị D (30 tuổi) là sản phụ mới sinh con được hơn 20 ngày và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã được Khoa cấp cứu bệnh viện kết nối xin cho 1 chuyến xe để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Thông tin từ người nhà sản phụ Lò Thị D cho biết, chị D bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, sau khi sinh con được hơn 20 ngày thì sức khỏe suy yếu nên gia đình đã cho nhập viện. Sau khi xảy ra vụ cháy xe cứu thương, sản phụ Lò Thị D được xác định bỏng nhiệt toàn thân, trên 40% (cấp độ 1-2). Chồng bệnh nhân cùng cán bộ y tế và lái xe cứu thương bị bỏng nhẹ.

Chiếc xe cứu thương bị cháy trơ khung. Ảnh: TTXVN
Chiếc xe cứu thương bị cháy trơ khung. Ảnh: TTXVN

Theo báo Tintuc.vn, xe cứu thương bị cháy là xe thuộc đoàn từ thiện, đang thực hiện hành trình chở bệnh nhân bị bướu cổ, trầm cảm sau sinh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội để khám, điều trị.

Anh Lò Văn Thắng (xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là chồng của bệnh nhân bị bỏng trong vụ cháy cho biết: Vợ anh mới sinh được 25 ngày, đã khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 4 ngày. Hôm nay gia đình định đưa xuống Hà Nội chữa trị thì xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy quá bất ngờ nên anh chỉ cố lôi được vợ ra khỏi đám cháy, số tiền mang theo để chữa trị cho vợ khoảng 13-14 triệu đồng trong túi áo vẫn trên xe.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Điện Biên) thông tin: Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng chức năng đã sử dụng nước làm mát, bọt hòa không khí để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã hư hỏng nặng. Đối với bệnh nhân bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu đang được y bác sĩ triển khai các biện pháp điều trị tích cực.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.