Chi phí cho một VĐV dự SEA Games 32 tại Campuchia là bao nhiêu tiền?

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quy định, một VĐV khi tham dự SEA Games 32 tại Campuchia sẽ cần các khoản chi cho ăn, ở, tiêu vặt trong khoảng 10 ngày. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ có 1.000 thành viên, tổng chi phí dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 16/5/ 2023 tại 5 địa điểm tại Campuchia gồm Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Thỏ trắng sẽ là linh vật cho kỳ SEA Games 32, cùng khẩu hiệu "Thể thao: Sống trong hòa bình".

Tham dự kỳ Đại hội thứ 32, Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến đến Campuchia với khoảng 1018 thành viên, trong đó có 744 VĐV, cán bộ đoàn, HLV, bác sĩ... Tuy nhiên, thể thao Việt Nam dự kiến phải cắt giảm số thành viên dự SEA Games 32 xuống, dự kiến sẽ có khoảng 30 VĐV bị cắt giảm. 

Chi phí cho một VĐV dự SEA Games 32 mất khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tú.
Chi phí cho một VĐV dự SEA Games 32 mất khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tú.

Tại SEA Games 32 chi phí ăn ở cho mỗi thành viên Đoàn thể thao tham dự SEA Games là 50 USD/người/ngày. Mỗi thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam trong đó có các VĐV sẽ được nhận thêm khoảng 20 USD/ngày tiền tiêu vặt. Theo như lịch thi đấu, chi phí ăn ở và tiêu vặt tổng cộng khoảng 700-800 USD/người (tương đương khoảng 20 triệu đồng) trong 10 ngày tại Campuchia.

Ngoài chi phí ăn ở, chi phí di chuyển máy bay khứ hồi sang Campuchia của mỗi VĐV khoảng trên dưới 400 USD (dưới 10 triệu đồng). Như vậy, tổng chi phí trung bình cho một VĐV dự SEA Games 32 Campuchia vào khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ mất khoảng 30 tỷ đồng khi tham dự SEA Games 32 cho khoảng 1.000 thành viên.

Trước đó, tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, Đoàn thể thao Việt Nam với 1.341 thành viên (trong đó có 951 VĐV) nhưng đó là khi thể thao Việt Nam tranh tài trên sân nhà. Chi phí ăn, ở cho VĐV là 50 USD/người/ngày. Được biết, chi phí này được tính từ thời điểm trước khi bắt đầu thi đấu 2 ngày và sau khi kết thúc thi đấu 1 ngày. Ngoài khoảng thời gian này, các đoàn thể thao quốc tế sẽ phải trả 100 USD/người/ngày.