Chi phí vận chuyển xăng dầu ra Lý Sơn quá cao

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá cả tăng cao cùng với chi phí vận tải, hao hụt lớn gây sức ép lên các cơ sở kinh doanh xăng dầu và người dân tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Doanh nghiệp và người dân chịu thiệt

Huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là địa bàn hải đảo, chưa có các công trình, phương tiện chuyên dụng cho việc tồn chứa xăng dầu. Do đó, các đơn vị đầu mối chỉ cung cấp xăng dầu tại cảng Sa Kỳ (địa phận đất liền) với mức giá bán lẻ theo giá vùng 1.

Việc vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo Lý Sơn do doanh nghiệp bán lẻ tự triển khai thực hiện, bán với mức giá bán lẻ vùng 2 (các địa bàn xa cảng đầu nguồn, chi phí kinh doanh cao, giá bán xăng dầu tăng thêm tối đa 2%).

Theo các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở Lý Sơn, quá trình bơm rót, sang mạn, vận chuyển từ đất liền ra đảo trải qua nhiều công đoạn, dẫn đến phát sinh thêm chi phí, phụ phí, hao hụt. Các khoản này họ tự hạch toán vào giá cả và bán xăng dầu với giá cao hơn quy định, điều này ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng.

Việc vận chuyển xăng dầu ra đảo Lý Sơn tốn nhiều chi phí và có hao hụt lớn. Ảnh: VM.
Việc vận chuyển xăng dầu ra đảo Lý Sơn tốn nhiều chi phí và có hao hụt lớn. Ảnh: VM.

“Xăng dầu ngày càng tăng, dân đảo lại càng thiệt thòi hơn khi phải chịu giá cao hơn so với quy định vì chi phí vận chuyển quá lớn”, ông Phạm Chí Cường - người dân đảo Lý Sơn than phiền.

Theo đại diện cơ sở kinh doanh xăng dầu Xiêm Thi, trung bình mỗi chuyến chở xăng dầu từ đất liền ra đảo Lý Sơn, doanh nghiệp này mua từ đại lý khoảng 10.000 - 12.000 lít. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển, sang mạn… đã tiêu hao hàng trăm lít. Đó là chưa kể phải tốn ít nhất 7 triệu đồng/chuyến để chi phí cho nhân công, thuyền trưởng... Mỗi tháng chở 5 chuyến xăng dầu, khoản tiền dùng cho việc vận chuyển là không hề nhỏ.

“Nhà nước có hỗ trợ chi phí vận chuyển khoảng 300 - 500 đồng/lít, tùy theo thời điểm để đảm bảo giá bán theo quy định vùng 2, tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong điều kiện giá xăng dầu liên tục tăng, chi phí này như muối bỏ bể, doanh nghiệp phải còng lưng ra gánh. Thời gian gần đây, xăng dầu tăng cao kỷ lục khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động. Để giảm bớt thiệt hại, đúng là thời gian gần đây có bán cao hơn giá vùng 2 khoảng vài trăm đồng/lít. Dẫu vậy, mỗi lít chúng tôi vẫn còn lỗ khoảng 1.000 đồng. Kinh doanh xăng dầu mấy chục năm nay, chưa bao giờ thấy khó như bây giờ”, đại diện doanh nghiệp này thừa nhận.

“Trên địa bàn huyện có 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu chính là Xiêm Thi và Nhiên Phường. Đúng là việc hao hụt và các chi phí tăng cao đã gây ảnh hưởng rất lớn cho đơn vị này, do đó cần phải có hỗ trợ hợp lý từ cơ quan chức năng”, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết.

Sớm có cơ chế hỗ trợ

Huyện Lý Sơn nằm cách đất liền (Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) khoảng 15 hải lý. Đây là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi với dân số hơn 22.000 người.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.
Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

Nhằm đảm bảo giá bán xăng dầu trên địa bàn huyện Lý Sơn thực hiện theo đúng quy định, ổn định tình hình kinh doanh mặt hàng này và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo.

Theo văn bản trên, việc hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu trên địa bàn huyện Lý Sơn thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Do đó, kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến đối với việc UBND tỉnh trình HĐND ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện Lý Sơn, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế bố trí trong dự toán ngân sách và nguồn ngân sách địa phương hàng năm. 

Đồng thời, xem xét ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách chung để áp dụng thống nhất trong cả nước những trường hợp đặc thù về kinh doanh xăng dầu như ở huyện đảo Lý Sơn.


Người dân và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở đảo Lý Sơn đang chịu thiệt thòi  vì chi phí vận chuyển quá cao.
Người dân và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở đảo Lý Sơn đang chịu thiệt thòi  vì chi phí vận chuyển quá cao.

Theo ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo Lý Sơn sẽ giúp cho người dân ở địa phương này được tiêu thụ xăng dầu đúng với mức giá quy định; khuyến khích người dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng thời, chia sẻ một phần khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã bỏ chi phí vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra cung cấp cho người dân trên huyện đảo, đảm bảo nguồn cung ra thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn huyện Lý Sơn.