Chỉ số Neikei và FTSE 100 chạm mức cao nhất 15 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lạc quan về triển vọng Hy Lạp tiếp tục đươc bơm tiền sau khi các chủ nợ quốc tế gia hạn cho gói cứu trợ thêm 4 tháng, chỉ số Neikei của thị trường chứng khoán Nhật Bản và FTSE của Anh quốc đã chạm mức cao nhất 15 năm qua.

Chỉ số Nikkei trong phiên giao dịch hôm nay đã tăng 0,7% lên 18,466.92 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2000.
Chỉ số Neikei và FTSE 100 chạm mức cao nhất 15 năm - Ảnh 1
Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 index của các cổ phiếu blue-chip hàng đầu thị trường chứng khoán Anh quốc đã tăng 0,4% ngay trong đầu phiên giao dịch lên mức 6943 điểm, phá vỡ kỷ lục 6930 điểm đạt được trong phiên giao dịch 31/12/1999.
Chỉ số Neikei và FTSE 100 chạm mức cao nhất 15 năm - Ảnh 2
Theo Mike van Dulken – người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường của Accendo, thị trường toàn cầu sẽ ghi nhận sự khởi sắc bởi những lo ngại về tình hình Hy Lạp đã giảm đi đáng kể. Trong ngày hôm nay, Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình kế hoạch cắt giảm thuế mới – một điều kiện tiên quyết để các chủ nợ gia hạn gói cứu trợ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần