Chiêm ngưỡng cây đào Tết được chào bán với giá "khủng"

Duy Khánh - Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rao bán với giá 368 triệu đồng, gốc đào cổ thụ hơn 100 tuổi tại Lai Châu đã có mặt tại chợ hoa Tết 2023 Hà Nội

Nhiều loại cây cảnh phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2023 đang được bày bán trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Tại đây, nhiều người phải trầm trồ vì xuất hiện rất nhiều cây mai mạ vàng trị giá gần 6 tỉ đồng và chậu lan hồ điệp khổng lồ giá gần 1,7 tỉ đồng. Đặc biệt ở chỗ, tại gian hàng này đang bày bán một cây đào cổ thụ 100 năm tuổi.
Nhiều loại cây cảnh phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2023 đang được bày bán trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Tại đây, nhiều người phải trầm trồ vì xuất hiện rất nhiều cây mai mạ vàng trị giá gần 6 tỉ đồng và chậu lan hồ điệp khổng lồ giá gần 1,7 tỉ đồng. Đặc biệt ở chỗ, tại gian hàng này đang bày bán một cây đào cổ thụ 100 năm tuổi.
Cây đào có gốc sần sùi theo dấu vết của năm tháng này có nguồn gốc từ Lai Châu được vận chuyển xuống Hà Nội bày bán với giá 368 triệu đồng.
Cây đào có gốc sần sùi theo dấu vết của năm tháng này có nguồn gốc từ Lai Châu được vận chuyển xuống Hà Nội bày bán với giá 368 triệu đồng.
Chủ nhân gốc đào cổ thụ này cho biết trước khi mang xuống Hà Nội bày bán, cây đào là của một gia đình người dân tộc ở Lai Châu.
Chủ nhân gốc đào cổ thụ này cho biết trước khi mang xuống Hà Nội bày bán, cây đào là của một gia đình người dân tộc ở Lai Châu.
"Khi nhận, cây đào này chỉ còn phần gốc nên phải ghép cành mới để cây có dáng, thế như mong muốn. Hiện tại, chúng tôi mong muốn bán cây đào với giá 368 triệu đồng"- chủ nhân cây đào chia sẻ. Người này cũng tiết lộ đây thực sự là một cây đào quý, nếu từ giờ đến 23 tháng Chạp (tức 14/1) không có người mua, gốc đào này sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ dành một phần để làm từ thiện
"Khi nhận, cây đào này chỉ còn phần gốc nên phải ghép cành mới để cây có dáng, thế như mong muốn. Hiện tại, chúng tôi mong muốn bán cây đào với giá 368 triệu đồng"- chủ nhân cây đào chia sẻ. Người này cũng tiết lộ đây thực sự là một cây đào quý, nếu từ giờ đến 23 tháng Chạp (tức 14/1) không có người mua, gốc đào này sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ dành một phần để làm từ thiện
Thân cây đào xù xì, từ gốc đến thân đều bám đầy lớp rêu phong, các cành đào nảy lộc non mơn mởn chuẩn bị chào đón năm mới đầy viên mãn.
Thân cây đào xù xì, từ gốc đến thân đều bám đầy lớp rêu phong, các cành đào nảy lộc non mơn mởn chuẩn bị chào đón năm mới đầy viên mãn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần