Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia sẽ kết thúc vào 29/5

Nguyễn Phương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 sẽ kết thúc vào ngày 29/5 tới.

Malaysia sẽ kết thúc việc tìm kiếm MH370 vào ngày 29/5.
Trước đó, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo sẽ xem xét lại hợp đồng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 với Công ty khai thác đáy biển Ocean Infinity của Mỹ trong một động thái thắt chặt chi tiêu của chính phủ.
Phát biểu trong buổi họp báo hôm 23/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook nói rằng, chiến dịch tìm kiếm MH370 kéo dài 4 năm lẽ ra đã hoàn tất từ tháng 4 năm nay nhưng đã được kéo dài và sẽ chấm dứt trong tuần tới. "Chiến dịch này sẽ tiếp diễn tới ngày 29/5", ông Loke nói.
Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines biến mất bí ẩn vào tháng 3/2014 khi chở 239 người từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Nhiều cuộc tìm kiếm quy mô quốc tế đã kết thúc mà không đem lại kết quả.
Các lực lượng tham gia tìm kiếm của Malaysia, Trung Quốc và Australia không tìm được dấu vết nào của chuyến bay này trên vùng tìm kiếm rộng 710.000km2 trên các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương.
Sau khi chiến dịch tìm kiếm đầu tiên ngừng vào tháng 1/2017, đến tháng 1/2018, chính phủ tiền nhiệm của Malaysia đã đồng ý trả một khoản tiền có thể lên tới 70 triệu USD, nếu Công ty khai thác đáy biển Ocean Infinity có trụ sở tại Houston, Mỹ tìm thấy chiếc máy bay mất tích MH370.
Tính đến nay, mới chỉ có 3 mảnh vỡ được xác nhận là thuộc về MH370 được tìm thấy, tất cả đều trên các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương, trong đó lớn nhất là phần cánh phụ dài 2m.
Dự kiến, chính phủ Malaysia sẽ đưa ra một báo cáo đầy đủ về cuộc điều tra về sự biến mất của MH370 sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc. Tuy nhiên, thời gian công bố cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần