Chiều nay không khí lạnh sẽ tràn về Bắc Bộ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (12/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo chiều và đêm nay (12/9), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Chiều nay không khí lạnh sẽ tràn về Bắc Bộ - Ảnh 1
Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

 Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-15 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 7 giờ sáng nay (12/9) có vị trí ở vào khoảng 140N-1180E. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới và còn có diễn biến phức tạp. Cần theo dõi các bản tin cảnh báo tiếp theo.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp phân tích trên nên từ đêm mai (13/9), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

 Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 12/9

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C

Phía Tây Bắc Bộ:  Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ đêm nay gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 . Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C . Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần