Chìm tàu ở Bình Thuận: 4 người được cứu sống, 1 người tử vong

Hoàng Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/11, một tàu cá của tỉnh Bình Thuận đã bị chìm ngoài khơi khiến 1 ngư dân thiệt mạng, 4 người khác may mắn sống sót.

 Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, vào hồi 4h ngày 27/11, một tàu cá Bình Thuận mang số hiệu BTh 872 TS, trong khi đang hành nghề trên biển thì bị chìm tại tọa độ 100 22’N - 1080 36’E. Khi bị nạn trên tàu BTh872 TS có 5 thuyền viên. 
Trong số 5 ngư dân gặp nạn có 4 thuyền viên sống sót và 1 người đã chết được tàu cá BTh 85372 TS tiếp nhận để đưa vào bờ. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận hiện đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu cá này.
Trước đó, cũng tại Bình Thuận, ngày 25/11, trong khi đang ngủ trên cabin tàu cá BTh 96802 TS thì thuyền viên Nguyễn Đình Long (27 tuổi, trú ở phường Phước Lộc, La Gi) bất ngờ bị rơi xuống biển mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Cũng trong ngày 27/11, một vụ tai nạn thương tâm do lật thuyền đã xảy ra trên sông Lấp, thuộc địa bàn thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khiến 4 người chết và mất tích.
Thuyền chở 8 người sang bên kia sông lấp thăm người thân về, do chở nặng nên bị lật. 4 người bị tử vong và mất tích là anh Nguyễn Tấn Cường (sinh năm 1979), giáo viên Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh và vợ là chị Huỳnh Thị Thu (sinh năm 1980); ông Lưu Văn Hạnh (sinh năm 1969) và con trai Lưu Hoàng Phúc (sinh năm 2009).