Kinhtedothi – Thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xoá bỏ những ngôi nhà, siêu méo sau mở đường, nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến trên phố Nguyễn Tuân (Thanh Xuân) hiện hữu một số nhà siêu mỏng, siêu méo...
Để ngăn chặn tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” mọc lên khi thực hiện các dự án chỉnh trang, xây dựng hạ tầng giao thông, UBND TP Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo tại địa bàn. Thế nhưng, tại dự án Cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) tình trạng trên vẫn diễn ra.
Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện trên đường Nguyễn Tuân.
Theo ghi nhận, các ngôi nhà này chỉ có diện tích khoảng 5 - 6m2 nhưng vẫn hiên ngang mọc lên với quy mô 2 tầng. Thậm chí, tại tuyến đường này có những ngôi nhà hình tam giác với 1 cạnh chỉ hơn 30cm đã được xây dựng hoàn thiện… Sự tồn tại của những công trình trên đã khiến bộ mặt đô thị trên tuyến đường Nguyễn Tuân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Những năm gần đây TP Hà Nội đã rất nỗ lực trong việc xoá nhà siêu mỏng, siêu méo tại những con đường mới mở. Do đó, việc trên phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) xuất hiện những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, hình dáng kỳ quái khiến người dân không khỏi bức xúc.
Đề nghị các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân sớm vào cuộc, xử lý.
Một người dân (xin được dấu tên) cho biết: “Con đường được cải tạo, mở ra theo quy hoạch sẽ góp phần giúp các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Thế nhưng, dù chưa hoàn thành nhưng trên tuyến phố này đã xuất hiện những căn nhà siêu mỏng, siêu méo làm mất đi cảnh quan đô thị. Do đó, đề nghị chính quyền các cấp quận Thanh Xuân sớm có giải pháp xử lý, tránh đến khi công trình hoàn thiện thì… sự đã rồi”.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và nhà thầu tổ chức công tác bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ thông xe, hợp long, khánh thành các công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, trong quý I/2025, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố xử lý được 2 trong tổng số 37 điểm ùn tắc giao thông.
Kinhtedothi - Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn TP vẫn còn hàng loạt khu đô thị (KĐT) chưa tháo dỡ rào chắn để kết nối vào mạng lưới giao thông chung hoặc chưa hoàn thiện đường nội khu, tạo nên những điểm nghẽn giao thông cho khu vực. Đáng lo ngại hơn, những lỗi kết nối giao thông này chưa biết bao giờ mới khắc phục được.
Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.
Kinhtedothi – Ngày 13/7, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Công an TP Hà Nội, UBND, Công an các phường Giảng Võ, Ngọc Hà đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, đất… gây mất vệ sinh môi trường.
Kinhtedothi - Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong quy trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ - PV) tại địa chỉ số 613A Kim Mã có vấn đề, người dân đã có đơn thư gửi UBND phường Giảng Võ và các cơ quan báo chí đề nghị xem xét lại nội dung trên.
Kinhtedothi – Sau sắp xếp, những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt đang có chiều hướng ra gia tăng.
Kinhtedothi - Bắt đầu từ tuần này, lực lượng chức năng phường Tây Hồ sẽ tiến hành xây dựng, đấu nối hệ thống thoát nước ngõ 13 Tam Đa vào hệ thống thoát nước chung của TP Hà Nội.