Chinh phục nóc nhà Đông Dương

Phan Mỹ Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người ước ao trong đời một lần được leo lên “nóc nhà Đông Dương”, để từ đấy ngắm nhìn “Tổ quốc thức giấc”. Điều gì khiến hành trình chinh phục đỉnh Fansipan lại trở nên hấp dẫn và thú vị đến như vậy?

Trước hết phải nói đến việc chinh phục đỉnh Fansipan giờ đây cáp treo Fansipan cũng có thể đưa bạn chạm tay vào Nóc nhà Đông Dương chỉ vỏn vẹn trong 15 phút. Hành trình di chuyển, bạn vẫn được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ, thơ mộng của núi rừng Tây Bắc, thung lũng Mường Hoa thơ mộng, bồng bềnh trong mây… nhưng chắc chắn bạn sẽ không tìm ra được giới hạn của bản thân. Bài viết này nói đến chuyện chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng đôi chân.
Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, nằm giáp giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu, cách Hà Nội 370km. Sở dĩ nơi đây được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” bởi nó có độ cao so với mực nước biển là 3.143m.
 Đỉnh Fansipan được mệnh danh là ''Nóc nhà Đông Dương''. Ảnh: Lam Thanh
Để chinh phục đỉnh núi Fansipan, dù có chuyên nghiệp đến mấy bạn sẽ mất từ 2 - 4 ngày leo bộ lên qua các địa hình núi non hiểm trở. Đổi lại bạn sẽ được đón bình minh trên đỉnh Fansipan - đứng trên đỉnh thiêng ngắm nhìn “Tổ quốc thức giấc”. Đây chính là một cảm giác rất riêng, không giống với bất cứ địa danh nào trên các miền Tổ quốc mà bạn đã từng đi qua. Đất Mẹ, dưới các tầng mây trở nên bình yên, đẹp đến nao lòng khiến bao mệt nhọc đều tan biến.

Tháng 10 - 11 dương lịch là thời điểm tốt nhất trong năm để bạn chinh phục Nóc nhà Đông Dương. Lúc này mùa mưa đã dứt, thời tiết hơi se se lạnh, trên đó cũng đã có đợt băng tuyết đầu tiên trong năm. Đây cũng là mùa lúa chín ở Tây Bắc, bạn có thể ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang chín vàng thơ mộng giúp bạn có được bộ ảnh kỷ niệm rất ấn tượng. Nếu không, người ta sẽ chọn tháng 2 - 3, khi hoa nở khắp núi đồi và tiết trời xuân cũng khá dễ chịu cho du khách.

Hành trình lên đỉnh Fansipan 30km rất khó khăn và nguy hiểm, sức khỏe tốt thôi chưa đủ, bạn còn cần sức bền và sự nỗ lực, kiên trì, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo khoảng một tháng trời. Bạn sẽ tập chạy bộ, ban đầu là 15 - 20 phút mỗi ngày và nâng dần thời gian lên khoảng 45 - 60 phút mới đủ thể lực cho hành trình vất vả này.

Những người đã chinh phục Fansipan khuyên bạn nên hết hợp chạy bộ kết hợp với đeo ba lô khoảng 5kg đối với nữ và 10kg với nam chạy cầu thang. Đó cũng chính là trọng lượng cần thiết của ba lô (loại bền chắc) chứa các dụng cụ phục vụ leo núi, vật dụng cá nhân, trang phục… của cuộc leo núi có một không hai trong cuộc đời mình. Một chuyến thám hiểm như vậy thì gậy leo núi và đèn pin chính là những vật dụng không thể thiếu được. Ngoài vật dụng cá nhân như điện thoại, máy ảnh thì các vật dụng y tế như thuốc cảm cúm, băng, gạc, dầu gió, chống muỗi… phải chuẩn bị từ nhà.

Các chai nước uống và bánh quy, bánh ngọt sẽ giúp bạn tiếp năng lượng dọc đường. Trang phục leo núi nên là loại quần áo 2 lớp, lớp bên trong là quần mỏng, co dãn ôm sát vào cơ thể. Quần bên ngoài thoải mái, vải dày hơn. Dù nam hay nữ cung cần một chiếc áo khoác gió có mũ hoặc có thêm chiếc khăn rằn.

Tất nhiên leo núi thì cần mang theo giày thể thao, phần đế có gai để bám chắc vào đường núi, tránh trơn trượt.

Khi xin giấy phép vào rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn tại ban quản lý vườn quốc gia (phí 190 ngàn đồng/ngày), bạn nên cân nhắc thuê porter (người dẫn đường, khuân vác hộ). Đây là những người người dân tộc trên các bản làng tại Sapa được thuê để mang vác hành lý, dựng lều trại, lo chỗ ăn chỗ ngủ trong chuyến đi của bạn. Họ rất khỏe mạnh, vui vẻ, hòa đồng và nắm rõ đường hướng để leo lên đỉnh Fansipan. Hiện nay, giá thuê porter khoảng 300.000 đồng cho 1 chuyến đi.