Chính quyền Trump cân nhắc cấm nhập cảnh đối với công dân hơn 40 quốc gia
Các quốc gia này sẽ được chia thành ba nhóm với các mức hạn chế khác nhau.
Nhóm thứ nhất gồm 10 quốc gia sẽ bị đình chỉ cấp thị thực hoàn toàn như: Afghanistan, Iran, Syria, Cuba và Triều Tiên, ...
Nhóm thứ hai gồm 5 quốc gia, sẽ bị đình chỉ một phần về thị thực du lịch, du học, nhập cư, bao gồm: Eritrea, Haiti, Myanmar và Nam Sudan.
Nhóm thứ ba có 26 quốc gia, gồm Belarus, Pakistan, Turkmenistan, và một vài quốc gia khác có thể bị đình chỉ cấp thị thực một phần nếu chính phủ các nước này không khắc phục thiếu sót trong vòng 60 ngày.
Danh sách này vẫn có thể thay đổi trước khi trình lên Nhà Trắng để phê duyệt.
Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump khi bắt đầu nhậm chức. Vào ngày 20/1 trước đó, ông Trump đã ra sắc lệnh yêu cầu siết chặt quy trình kiểm tra an ninh đối với công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ, nhằm phát hiện các mối đe dọa an ninh quốc gia.
Xem thêm: Mỹ tăng cường cuộc chiến chống nhập cư
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump có các biện pháp hạn chế người nhập cư. Trong nhiệm kỳ đầu năm 2017, Tổng thống Trump từng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 8 quốc gia, trong đó có 6 quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, sắc lệnh này đã vấp phải nhiều sự phản đối, và phải tới năm 2018 mới được thông qua bởi Tòa án Tối cao sau nhiều lần điều chỉnh.

Sau khi cựu Tổng thống Joe Biden nhậm chức năm 2021, sắc lệnh này đã bị hủy bỏ do “đi ngược lại truyền thống đón nhận người nhập cư của Mỹ.”

Liệu Mỹ có thể chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico?
Kinhtedothi - Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu thắt chặt biên giới với Mexico trước tình trạng dòng người di cư tiếp tục gia tăng.

Chuyến bay trục xuất người nhập cư của Mỹ gặp trắc trở
Kinhtedothi - Mexico đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh để trục xuất người nhập cư vào thứ Sáu (25/1).

Panama trở thành mắt xích trong chính sách nhập cư cứng rắn của Mỹ
Kinhtedothi - Chính quyền Panama thông báo hơn 170 người di cư bị trục xuất từ Mỹ đã đồng ý quay trở về quê hương. Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ đưa khoảng 300 người nhập cư trái phép từ châu Á, Trung Đông và châu Phi đến Panama bằng các chuyến bay quân sự.