Chính sách đặc thù của Hà Nội giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch

Bài, ảnh: Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3.180 hộ nghèo và nhiều hộ gia đình cận nghèo, người có khó khăn đột xuất, lao động tự do không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách trong Nghị quyết số 68/NQ-CP, đã được TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, ngày 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ 3.180 hộ nghèo không có người tham gia thị trường lao động với 3.180 suất quà là nhu yếu phẩm (gạo, đường, mỳ chính, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm...) trị giá 3,181 tỷ đồng.
Đến nay, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho 3.171 hộ với kinh phí 3,171 tỷ đồng. Một số quận, huyện như Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ, Mê Linh, Quốc Oai, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín... đã chủ động huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho 20.744 lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn với kinh phí trên 7,5 triệu đồng.
Trưởng phòng LĐTB&XH Hoài Đức Bùi Thu Hương và Chủ tịch UBND xã Kim Chung Phạm Ngọc Lê trao tặng nhu yếu phẩm cho lao động tự do ngoại tỉnh đang gặp khó khăn vì Covid-19.
Mặc dù đang trong giai đoạn giãn cách, song song với công tác truy vết, khoanh vùng, không để dịch lây lan, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine cho người dân trên địa bàn, trong ngày 2 và 3/8, UBND quận Thanh Xuân đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội LHPN quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức trao 2.297 suất quà trị giá 874.502 triệu đồng 113 hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh nguồn xã hội hóa từ quận chuyển về, UBND 11 phường của quận Thanh Xuân đã trao 3.167 suất quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 873,55 triệu đồng.

Ngoài những đối tượng người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, UBND - Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ hỗ trợ cho 10 hộ cận nghèo và 40 hộ có hoàn cảnh khó khăn, 18 trẻ mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng với tổng kinh phí 73.000.000 đồng. Ngoài ra, UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, các hộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 800 triệu đồng. Về phía quận Hà Đông đã hỗ trợ 278 hộ cận nghèo, mỗi hộ 1.500.000 đồng, với tổng số tiền 417.000.000 đồng.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các xã rà soát tất cả những người có công, hộ cận nghèo, lao động ngoại tỉnh đang cư trú trên địa bàn gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Trưởng phòng LĐTB&XH Hoài Đức Bùi Thu Hương cho biết: Hoài Đức đã hỗ trợ 25 người có hoàn cảnh khó khăn 14.500.000 đồng; hỗ trợ 5.000 hộ dân trong khu vực bị phong tỏa bằng hiện vật trị giá trên 1.069 triệu đồng, hỗ trợ 1.026 hộ cận nghèo (500.000 đồng/hộ) số tiền 513.000.000 đồng. Và không để người dân nào bị thiếu đói, ngay trong ngày nhận được thông tin phản ánh từ cơ sở, Hoài Đức đã trợ giúp 307 người lao động ngoại ở tỉnh xa làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn có cuộc sống hết sức khó khăn 2 tấn gạo, 500kg rau xanh, 200kg thịt lợn.

Với trách nhiệm cộng đồng và tính nhân văn, hiện nay các quận, huyện, thị xã đang chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tiếp tục rà soát, lập danh sách những trường hợp lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động, thậm chí kể cả người dân có khó khăn đột xuất để trích nguồn, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ. Có như thế, mới đảm bảo được chính sách an sinh xã hội cũng như trật tự an toàn xã hội để cùng cả nước chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.