Chính thức hoạt động đường bay Hà Nội - Tuy Hòa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo ông Dương Trí Thành, Phó Tổng GĐ Vietnam Airliens, việc mở thêm 2 đường bay này đã nâng tổng số đường bay nội địa của Vietnam Airlines lên con số 31, có mặt ở 20 tỉnh thành trên cả nước.

KTĐT - Theo ông Dương Trí Thành, Phó Tổng GĐ Vietnam Airliens, việc mở thêm 2 đường bay này đã nâng tổng số đường bay nội địa của Vietnam Airlines lên con số 31, có mặt ở 20 tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 24/10, đường bay thẳng Hà Nội – Tuy Hòa (Phú Yên) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức khai thông.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng có mặt trên chuyến bay VNN 299, chuyến bay đầu tiên từ Nội Bài đến sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) sáng 24/10.

Ba ngày sau, ngày 27/10, đường bay Hà Nội – Playku (Gia Lai) cũng mở chuyến bay đầu tiên.

Cả hai đường bay mới này đều được khai thác bằng loại máy bay Fokker 70 với 79 ghế. Trong đó, chặng Hà Nội - Tuy Hòa có tần suất 3 chuyến một tuần và chặng Hà Nội - Pleiku có 4 chuyến một tuần.

Theo ông Dương Trí Thành, Phó Tổng GĐ Vietnam Airliens, việc mở thêm 2 đường bay này đã nâng tổng số đường bay nội địa của Vietnam Airlines lên con số 31, có mặt ở 20 tỉnh thành trên cả nước.

Vietnam Airlines cho biết, bất chấp khủng hoảng kinh tế và những tác động từ dịch cúm A/H1N1, 9 tháng qua, lượng hành khách vận chuyển của hãng vẫn đạt gần 7 triệu lượt, tăng 2,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá vé một chiều áp dụng chung cho 2 đường bay này vào khoảng 900.000 đồng đến 1,7 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân dịp khai trương, từ nay đến hết 31/12/2009, giá vé khuyến mại là 705.000đ (với số chỗ hạn chế và điều kiện đi kèm).

Trong đó, nhiều đường bay nội địa số lượt khách tăng mạnh như TP. Hồ Chí Minh - Đồng Hới tăng 350/%;  lượng khách đến Bình Định tăng 146%.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần