Chợ cóc phố Trần Cung

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến phố Trần Cung, Cổ Nhuế, Hà Nội vốn dĩ chật hẹp hay xảy ra ùn tắc. Chiều dài gần hai cây số, nhưng phố này có 5 đến 6 cái chợ cóc với đủ thứ bày bán tràn lan, lấy chiếm cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường.

Ngày nào cũng vậy, những chợ này họp từ sáng cho đến tối, các sạp hàng, ô du, bàn ghế bày bán lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường, thậm chí bao bọc cả nhà chờ xe bus. Với đủ các hoạt động, mua bán giết mổ gia cầm, bán thức ăn từ tươi sống đến chín... Kèm theo đó là rác thải bừa bộn được đổ ra đường gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Nhiều người dân sống ngoài mặt đường phố Trần Cung phản ánh, hoạt động của những chợ cóc này luôn gây phiền toái cho người dân sống xung quanh, và đặc biệt là việc lưu thông qua con đường này. Chính vì vậy, vào giờ cao điểm, con đường này luôn xảy ra ùn tắc kéo dài bởi những hàng xe máy, ô tô dừng đỗ ngay dưới lòng đường để tranh thủ mua bán, trao đổi.

Theo thống kê của UBND Thành phố trên địa bàn thành phố có khoảng 209 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường cần giải tỏa và có phương án bố trí sắp xếp, trong đó có những chợ cóc tại tuyến đường Trần Cung này.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động mua bán tại chợ cóc trên tuyến đường Trần Cung:
Các sạp bán đồ thực phẩm bày bán tràn lan trên vỉa hè chắn hết lối đi của người đi bộ, đẩy mọi người xuống lòng đường.
Các sạp bán đhực phẩm bày bán tràn lan trên vỉa hè chắn hết lối đi của người đi bộ, đẩy mọi người xuống lòng đường.
Từ rau cỏ
Từ rau cỏ.. 
Đến gia cầm tươi sống, bày bán ngay dưới lòng đường bụi bặm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
.. đến gia cầm tươi sống, bày bán ngay dưới lòng đường bụi bặm.
Thậm chí ngang nhiên họp chợ ngay dưới biểm báo “cấm họp chợ”.
Họp chợ ngay dưới biểm báo “cấm họp chợ”.
Bày bán ngay ngoài cổng Đài tưởng niệm liệt sĩ Cổ Nhuế, nơi có treo biểm báo cấm hoạt động lấn chiếm.
Bày bán ngay ngoài cổng Đài tưởng niệm liệt sĩ Cổ Nhuế, nơi có treo biểm báo cấm hoạt động lấn chiếm.
Các lều bạt, ô dù, sạp bày bán công khai dọc đường nhưng không hề bị xử lý giải tỏa.
Các lều bạt, ô dù, sạp bày bán công khai dọc đường nhưng không hề bị xử lý giải tỏa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần