Chợ Hà Nội ngày 28 Tết: Nguồn cung thực phẩm dồi dào, giá rẻ hơn ngày thường

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, thời điểm này tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, nguồn thực phẩm, hoa quả, rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết khá dồi dào, chất lượng tốt, tuy nhiên giá cả lại rẻ hơn nhiều so với ngày thường.

Nguồn rau xanh, hoa quả dồi dào.

Có mặt tại chợ Hà Đông vào sáng 28 tháng Chạp, các loại rau xanh, hoa, quả khá dồi dào, tươi ngon. Theo chia sẻ của chị Phạm Mai Dung - một người bán rau tại chợ Hà Đông, dịp cuối năm thời tiết nồm ẩm, nên rau xanh sinh trưởng phát triển nhanh, chất lượng rau cũng tốt hơn nhiều so với mọi năm.
Tuy nhiên càng những ngày cận Tết, giá rau xanh càng rớt giá. Cụ thể, rau bắp cải chỉ có giá 6.000 - 7.000 đồng/kg, cà chua có giá 8.000 - 10.000 đồng/kg, cải ngọt có giá 10.000 đồng/kg, su hào có giá 10.000 đồng/4 củ; hành, mùi có giá 25.000 đồng/kg... Mức giá này chỉ bằng một nửa so với ngày thường.
Nhờ thời tiết thuận lợi nên chất lượng rau xanh tươi ngon.

Không chỉ có rau rẻ, các loại thực phẩm khác như cá, thịt gia cầm, trứng, thịt bò cũng không tăng so với ngày thường. Cụ thể, giá gà sống dao động từ 90.000 - 110.000 đồng/kg, cá dao động từ 60.000 - 75.000 đồng/kg, trứng gà dao động từ 2.500 - 3.000 đồng/quả.
Trong đó, giá thịt lợn gây bất ngờ nhất cho người tiêu dùng, khi đột ngột quay đầu giảm giá những ngày gần Tết. Hiện giá lợn hơi đang dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Giá lợn hơi giảm kéo theo giá thịt lợn trên thị trường giảm tương đương từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Ghi nhận tại chợ Dương Nội (quận Hà Đông), giá thịt lợn dao động quanh mức 130.000 - 170.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước).
Nguồn cung thịt lợn dồi dào, giá quay đầu giảm.

Phân tích về nguyên nhân khiến giá thịt lợn bất ngờ quay đầu giảm giá, chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Dương Nội cho rằng, thời điểm này các doanh nghiệp chế biến đã cơ bản đủ lượng hàng Tết, nên không thu mua nhiều như trước. Cùng với đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến học sinh, sinh viên nghỉ học sớm, nhiều nhà máy cũng cho công nhân nghỉ Tết sớm. Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn cũng vắng khách… kéo theo giá thịt lợn giảm.
Cũng theo chị Hạnh, hiện nay nguồn cung thịt lợn khá dồi dào, do các trại chăn nuôi dự trữ lợn để bung ra bán trong dịp Tết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đã mở rộng quy mô chăn nuôi phục vụ dịp Tết.
Mặc dù giá cả các loại thực phẩm, rau xanh rẻ và dồi dào, nhưng không khí mua bán khá trầm lắng. Hàng buôn bán ế ẩm, khiến người bán không khỏi lo lắng.