Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương treo bảng xả hàng, xả lỗ

Kinhtedothi- Trước tình trạng sức mua khá èo uột, nhiều hộ kinh doanh ở chợ hoa Tết lớn nhất Quảng Ngãi đồng loạt treo bảng xả hàng, xả lỗ.
Chiều 8/2 (tức 29 Âm lịch năm Quý Mão 2023), hàng chục hộ kinh doanh ở chợ hoa Tết lớn nhất Quảng Ngãi khu vực quanh quảng trường TP Quảng Ngãi như đường Phạm Văn Đồng, Cao Bá Quát..., đồng loạt treo bảng xả hàng, xả lỗ. Ảnh: Hà Phương
Xả hàng kèm bao ship tận nhà. Ảnh: Hà Phương
Tình trạng này xảy ra khá phổ biến ở các hộ bán hoa cúc. Ảnh: Hà Phương
Theo một số hộ kinh doanh, năm nay giá cả không cao, hoa đẹp, thời tiết thuận lợi, khách đi chợ hoa cũng nhiều, nhưng chủ yếu là đi ngắm, hỏi giá chứ không mua. Ảnh: Hà Phương
Do đó, họ xả hàng, xả lỗ để mong nhanh bán hết hoa, thu hồi vốn. Ảnh: Hà Phương
Không chỉ hoa cúc, nhiều mặt hàng khác tại chợ cũng lâm vào cảnh ế ẩm. Ảnh: Hà Phương
"Năm nay gia đình có khoảng hơn 1.000 chậu hoa gồm vạn thọ, mào gà, thạch thảo tím, thạch thảo hồng... nhưng đến giờ chỉ bán được khoảng 30%. Lượng khách mua giảm đến 50% so với cùng thời điểm năm ngoái", một hộ kinh doanh trên đường Phạm Văn Đồng chia sẻ. Ảnh: Hà Phương
"Quầy mai này đã trưng hàng được một tháng, gần 100 cây nhưng chỉ bán được hơn chục cây. Bán mai bao nhiêu năm, chưa năm nào thấy khó như năm nay. Tôi đã treo bảng xả hàng từ hôm qua", ông Bâng - một hộ kinh doanh ở ngã 3 đường Phạm Văn Đồng- Cao Bá Quát cho hay. Ảnh: Hà Phương
May mắn hơn các hộ tiểu thương khác cùng ngành hàng, 200 cây mai của ông Nguyễn Trọng Thắng (tỉnh Bình Định) đã bán gần hết. Ảnh: Hà Phương
"Xung quanh đây nhiều hộ bán được ít lắm, nay chiều 29 Tết rồi mà thấy mai còn quá trời", ông Bâng nói. Ảnh: Hà Phương
Khu vực bán mai rất đông người, nhưng số người đi ngắm nhiều hơn mua. Ảnh: Hà Phương
Những người làm dịch vụ chở hoa mỏi mòn chờ khách. Ảnh: Hà Phương
Trong khi đó, các quầy bán hoa treo giỏ lại có lượng khách khá đông vì giá mềm, kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển. Ảnh: Hà Phương
Nhiều hộ kinh doanh cho rằng, năm ngoái dù mưa lạnh nhưng vẫn dễ bán so với năm nay. Ảnh: Hà Phương 
Suy thoái kinh tế vẫn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người dân cân nhắc hơn khi mua hoa về chỉ dùng để trưng trong vài ngày Tết. Ảnh: Hà Phương
Quảng Ngãi: Linh vật rồng nhận "mưa" lời khen

Quảng Ngãi: Linh vật rồng nhận "mưa" lời khen

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ