Kinhtedothi - Chợ hoa Xuân tại chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) sẽ diễn ra từ ngày 19 - 28/1 (nhằm ngày 20 - 29/12 âm lịch). Tại đây, người dân bán hoa kiểng Tết được miễn phí mặt bằng, điện, nước.
Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại Chợ nổi Cái Răng.
Địa điểm tổ chức Chợ hoa Xuân tại Điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng (số 17/2, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) với tổng diện tích khoảng 3000m2.
UBND quận Cái Răng sẽ tổ chức Chợ hoa Xuân Ất Tỵ tại Chợ nổi Cái Răng.
Đặc biệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, hộ dân tham gia được miễn phí tiền mặt bằng, điện, nước...
Theo kế hoạch, Chợ hoa Xuân tại Chợ nổi Cái Răng dự kiến bố trí trên 30 lô trưng bày các mặt hàng hoa kiểng, cây cảnh, bonsai và một số mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân; 8 gian hàng bán các sản phẩm đặc trưng của quận; cùng với các không gian tái hiện Phố Ông đồ, các điểm di tích, điểm du lịch đặc trưng của quận... phục vụ người dân, du khách tham quan và chụp ảnh.
Cụ thể, hoạt động trưng bày gian hàng hoa kiểng, hàng hóa Tết sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 28/1 (nhằm từ 16 tháng Chạp đến 29 Tết).
Các hoạt động tái hiện Phố Ông đồ, văn hóa văn nghệ... sẽ phục vụ khách tham quan từ ngày 19/1 đến 3/2/2025 (nhằm từ 16 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Theo UBND quận Cái Răng, việc tổ chức Chợ hoa Xuân tại Chợ nổi Cái Răng nhằm làm phong phú các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Ất Tỵ 2025” trên địa bàn quận. Đồng thời, tạo điều kiện kết nối giữa thương nhân, nhà vườn, hộ sản xuất… có cơ hội kết nối giao thương, giao lưu, trao đổi hàng hóa; hỗ trợ các nhà vườn trong và ngoài quận được kinh doanh, mua bán hoa kiểng.
Kinhtedothi - Nhờ vào việc chăm sóc và kinh doanh cá bette, anh Võ Thanh Hải (28 tuổi, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trở thành chủ trại cá có tiếng, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Kinhtedothi - Ngày 11/1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng và Chợ tết công đoàn năm 2025.
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.