80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chợ vắng hoe, hàng quán chiếm cả lòng đường, vỉa hè

Kinhtedothi - Trong khi chợ lớn ngay sát đường gần như trống rỗng không hoạt động thì đoạn đường ngay trước cổng chợ tràn lan hàng quán, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Đó là thực trạng trên tuyến đường chạy qua khu vực cổng chợ Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm).
Mới sáng Mùng 5 Tết, đường Tây Mỗ, đoạn trước khu vực chợ Đại Mỗ đã thường xuyên bị ùn tắc bởi hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Sáng 26/1 (tức Mùng 5 Tết), tuyến đường Tây Mỗ, từ nút giao với Đại lộ Thăng Long đến nút giao với đường Đại Mỗ và đường Hữu Hưng, thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã khá đông người và phương tiện qua lại nhưng giao thông vẫn thông thoáng, ổn định. Tuy nhiên, đến đoạn trước cổng chợ Đại Mỗ (thuộc địa phận phường Đại Mỗ) thì giao thông trở nên hỗn loạn, tình trạng ùn ứ cục bộ liên tục xảy ra dù lưu lượng phương tiện qua đây không phải quá đông.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do hàng loạt hàng quán, sạp bán thực phẩm tràn xuống chiếm lòng đường làm nơi họp chợ. Nhiều người đi xe máy, ô tô dừng luôn giữa đường để mua hàng càng khiến cho giao thông thêm lộn xộn. Những người đi qua khu vực này tỏ ra rất bức xúc vì vừa đầu năm mới đã gặp phải cảnh nhốn nháo...

Điều đáng nói, chợ Đại Mỗ - một khu chợ dân sinh khá lớn nằm ngay ven đường, hai cổng đã mở sẵn nhưng trong chợ hầu như không hoạt động, chỉ lác đác vài sạp hàng bày bán. Trong khi đó, đầu hai cổng chợ tràn ngập các sạp hàng. Thậm chí, một trong hai cổng chợ đã bị một sạp bán cá bày ra bịt kín. Cổng còn lại cũng "nghẹt thở" với rất nhiều sạp hàng vây quanh.

Tình trạng lộn xộn tại đường Tây Mỗ, khu vực trước cổng chợ Đại Mỗ không phải bây giờ mới có. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì chính quyền và lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa có giải pháp chấn chỉnh để lập lại trật tự giao thông và hành lang ATGT cho người đi đường?

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong sáng 26/1:

Bên trong chợ Đại Mỗ vắng hoe, chỉ lác đác vài sạp hàng hoạt động.
Hàng quán đổ dồn ra chiếm cổng chợ.
Cổng chính của chợ Đại Mỗ còn bị bịt kín bởi hàng quán.
Lòng đường Tây Mỗ cũng bị hàng quán lấn chiếm làm nơi kinh doanh.
Phương tiện dừng đỗ tràn lan ngay dưới lòng đường.
Người đi đường không khỏi bức xúc vì mới đầu năm nới đã phải chịu cảnh tắc đường khi đi qua khu vực này.
Mạnh tay xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh

Mạnh tay xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

17 Jul, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân, kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị các tuyến đường quanh hồ Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ