"Choáng" với vi phạm trật tự đô thị trên phố Nguyễn Đình Hoàn

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện, kinh doanh, trông giữ phương tiện sai quy định là thực trạng đã và đang diễn ra trên phố Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Thời gian vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về những vi phạm trật tự đô thị trên phố Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Theo phản ánh, phớt lờ các quy định, hàng ngày tại khu vực này các hộ kinh doanh mặt phố thản nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán bàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng, dừng đỗ, trông giữ phương tiện sai quy định trước sự bất lực của chính quyền địa phương.
 Xe ô tô đỗ ngay sau biển cấm.
Từ những phản ánh trên, ngày 19/9, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận thực tế. Và theo ghi nhận của chúng tôi, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở. Cụ thể, ngay tại đầu phố, đoạn giáp với cầu T11, mặc dù các lực lượng chức năng đã cắm biển cấm đỗ, tuy nhiên, ngay phía sau biển cấm một loạt xe ô tô vẫn ngang nhiên đỗ dưới vỉa hè.
 Nhiều xe ô tô dừng đỗ sai quy định.
Tiếp đó, tại khu vực số nhà 174, không chỉ dừng đỗ dưới lòng đường, nhiều xe ô tô còn ngang nhiên dừng đỗ ngay trên vỉa hè gây cản trở giao thông, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
 Cửa hàng tạp hóa chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.
Chưa dừng lại ở đó, tại khu vực nhà 152, một cửa hàng tạp hóa đã thản nhiên chiếm trọn vỉa hè làm nơi bày hàng hóa. Và khi vỉa hè bị chiếm dụng, xe máy buộc phải đỗ tràn làn dưới lòng đường. 
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trên phố Nguyễn Đình Hoàn trong chiều ngày 19/9:
 Lòng đường bị biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.
 Với kiểu dừng đỗ như này, người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường.
 Đây không phải là vi phạm hiếm gặp trên tuyến đường này.
 Một bãi xe thản nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh.
 Vật liệu xây dựng, hàng hóa... được bày thẳng ra lòng đường, vỉa hè.