Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chống dịch nhưng không quên sản xuất

Kinhtedothi - Vừa chống dịch vừa bảo đảm hoạt động kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng thấp nhất là quan điểm chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ trong tình hình mới.
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới và dự báo sẽ còn kéo dài. Thời gian đó, chắc chắn không tính bằng tuần mà phải tính ít nhất bằng tháng. Như quan điểm của Chính phủ, Việt Nam vẫn phải tiếp tục chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, không để dịch lan rộng nhưng đồng thời cũng phải ổn định và phát triển để đảm bảo “mục tiêu kép”.
Nếu kinh tế kém, suy sụp, DN phá sản, số lượng người thất nghiệp, người nghèo tăng. Do đó, Chính phủ đánh giá chỉ phong tỏa nơi tâm dịch, giãn cách xã hội ở vùng dịch, phân loại mức độ "các vùng dịch phải khoanh, dập, đám lửa to khoanh to, đám lửa nhỏ khoanh nhỏ” vừa đủ, để dập dịch, bảo đảm kinh doanh, thông thương và nền kinh tế. Chúng ta phải tiếp tục chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, không để dịch lan rộng nhưng đồng thời cũng phải ổn định và phát triển.
Dẫn chứng từ bài học Singapore, khi có 380.000 người ở khu công nhân dịch bùng phát, đóng cửa nền kinh tế thì phải trả giá 100 tỷ đô la Singapore. Sau này, khi đánh giá việc này, nhiều chuyên gia của Singapore về kinh tế, y tế đều cho rằng, chỉ cần cách ly khu ký túc xá công nhân thì không gây ra hậu quả lớn cho nền kinh tế.
Tình hình kinh tế thế giới đang xấu đi nhanh chóng như kinh tế Mỹ quý II âm tới 33%, so với quý I, châu Á âm gần 4% và hầu hết các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam đều tiếp tục gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Với các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội đang được áp dụng theo những hình thức khác nhau, khủng hoảng y tế toàn cầu đang nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trên toàn thế giới.
Thực tế, đợt dịch Covid-19 hồi đầu năm, Việt Nam phải giãn cách xã hội toàn quốc hơn 20 ngày, tác động rất nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh. Kết quả tăng trưởng của quý II rất thấp (0,36%). Ở đợt dịch lần 2 này, nhiều DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành dịch vụ... chưa kịp hồi phục lại tiếp tục hứng chịu khó khăn mới.
Bộ KH&ĐT đã có tính toán, yêu cầu các đơn vị trong Bộ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, thu thập số liệu đưa ra các dự báo cũng như thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ngay trong tháng 8 cùng với các bộ, ngành khác xây dựng các kịch bản chi tiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.
Đã đến lúc chứng tỏ Việt Nam cũng xuất sắc trong giải quyết các thách thức kinh tế. Gợi mở thiết kế các chiến lược phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng, các khung chính sách đó là: Quyết liệt chống dịch, mọi người dân có ý thức phòng chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Chính phủ, các địa phương kích thích nền kinh tế và việc làm, kích thích tổng cầu thông qua các gói hỗ trợ, tăng đầu tư công, cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ DN trong sản xuất kinh doanh. Các DN cũng vậy, phải có một kế hoạch để duy trì sản xuất, mở rộng thị trường tiêu dùng trong nước, chuyển đổi số, tăng khả năng cạnh tranh theo hướng linh hoạt hơn và có sức chống chịu cao hơn… để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa tập trung sản xuất, kinh doanh nhằm nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tăng mức phạt đối với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo đảm tính răn đe

Tăng mức phạt đối với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo đảm tính răn đe

14 Jan, 07:38 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng nâng cao mức xử phạt vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe, tạo hành lang pháp lý đầy đủ.

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2025 tăng 27,4%

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2025 tăng 27,4%

12 Jan, 01:21 PM

Kinhtedothi - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, cả nước có 195,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 297,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ