Chồng lao xe ô tô vào công ty vợ khiến 4 người bị thương

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghi do mâu thuẫn vợ chồng, Phạm Văn Thanh lái xe ô tô 4 chỗ lao thẳng vào công ty vợ khiến nhiều người bị thương.

Ngày 24/6, thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, khoảng 19 giờ ngày 23/6, Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại xã Bạch Đằng, Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Đức có địa chỉ tại xã Quang Phục, Tiên Lãng) đã điều khiển xe ô tô Vios BKS 15A.29677 lao thẳng vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận (xã Đoàn Lập, Tiên Lãng). Đây là nơi chị P.T.S (SN 1978, trú tại Phác Xuyên, Bạch Đằng, Tiên Lãng) làm việc. Chị S là vợ Thanh. Nguyên nhân được xác định là do xảy ra mâu thuẫn với vợ, nên sau khi uống rượu xong Thanh đã thực hiện hành động trên.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sau khi húc làm hư hỏng cổng, xe ô tô này va chạm vào một số người đứng trong sân gồm bà P.T.L (SN 1979 ở Kiến Thiết, Tiên Lãng) khiến bà L. bị thương nặng; bà N.T.H (SN 1970 trú tại khu 1, thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng) bị chấn thương ở 2 chân và vùng mặt; P.T.N (SN 1992 trú tại khu 4, thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng) bị thương tại bắp chân bên phải đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

Ngoài ra, ông N.H.V. (SN1977, trú tại thị trấn Tiên Lãng) bị đối tượng Thanh dùng gạch đập vào vùng mặt tại khu vực ngoài cổng Công ty Phúc Thuận.

Chưa dừng lại, xe ô tô này tiếp tục lao vào khu vực chứa sản phẩm gồm giày thành phẩm, đế giày… bên trong sân khiến cả xe ô tô và sản phẩm của công ty tự bốc cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ chiến sỹ được điều động đến hiện trường khẩn trương chữa cháy. Đến 19 giờ 45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.