Chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch: Cần thiết xử lý nghiêm minh

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi Hà Nội cùng cả nước đang “gồng mình” chống dịch Covid-19, lại xuất hiện một số cá nhân vô cảm, ích kỷ, sẵn sàng có những hành vi chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch. Các trường hợp này cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Liên tiếp các trường hợp chống người thi hành công vụ

Mới đây, ngày 2/8, tổ công tác Công an xã Phú Sơn (huyện Ba Vì) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn. Khi phát hiện đối tượng Phùng Trí Tấn (sinh năm 1995, trú tại xã Phú Sơn) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cởi trần đang lạng lách, đánh võng theo hướng Trung Hà - Sơn Tây; tổ công tác đã yêu cầu Tấn dừng xe để kiểm tra.

Cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn N., bà Đặng Kim H. gây rối tại chốt kiểm dịch đầu ngõ 108 Nghi Tàm (phường Yên Phụ)

Tuy nhiên, Tấn không chấp hành, có lời nói thách thức, xúc phạm, lăng mạ và dùng hai tay túm cổ áo 2 chiến sĩ công an giật, kéo về phía mình. Thấy đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời lập biên bản. Tại cơ quan công an, Phùng Trí Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Qua test nhanh, Tấn dương tính với ma túy.

Công an quận Tây Hồ đang thụ lý vụ việc cặp vợ chồng đòi “thông chốt” kiểm soát dịch ở Yên Phụ. Đôi vợ chồng gây rối này được xác định ông Nguyễn Văn N. (sinh năm 1971) và bà Đặng Kim H. (sinh năm 1975), ở ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá). Vào hồi 18 giờ ngày 28/7, khi tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đầu ngõ 108 Nghi Tàm (phường Yên Phụ), vợ chồng ông N. đi xe máy đỗ trên lối vào của chốt kiểm tra phòng, chống Covid-19 và nói vào bên trong ngõ 108 Nghi Tàm thăm mẹ nuôi. Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, tổ công tác không cho vợ chồng ông N. vào vì đây là lý do không cần thiết. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã không chấp hành, có hành vi lao vào gây rối, xô đẩy và đánh chiến sĩ công an. Ngay sau đó, vợ chồng ông N. bị tổ công tác cùng Nhân dân bắt giữ đưa về trụ sở công an để làm rõ và xử lý theo quy định.

Chiều 30/7, khi đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu ngõ 127 Lạc Long Quân - Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), một cảnh sát khu vực Công an phường Nghĩa Đô đã bị hành hung trong khi làm nhiệm vụ. Người đàn ông 79 tuổi chửi bới, lăng mạ và dùng mũ cối đánh vào mặt cán bộ công an khi bị nhắc nhở ra đường không đeo khẩu trang phòng dịch. Danh tính người đàn ông hành hung chiến sĩ công an được làm rõ là Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1942, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Trước đó, ngày 8/7, tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra địa bàn theo kế hoạch. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đối với Ngô Văn Thắng (sinh năm 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh)  vì mở quán bán hàng sau 21 giờ. Biên bản tổ công tác ghi nhận, vào 21 giờ 25 ngày 8/7, tại “Quán 87” (địa chỉ 106 Cầu Lớn, xã Nam Hồng), Ngô Văn Thắng mở cửa bán hàng cho 10 thực khách ngồi ăn tại khu vực tầng 1 và tầng 2.

Đối tượng Ngô Văn Thắng

Quá trình lập biên bản ghi nhận hiện trường, Thắng phản ứng, cho rằng biên bản là sai, thiếu thành phần người làm việc. Tổ công tác đã giải thích nhưng Thắng không đồng ý, bất ngờ dùng tay xé biên bản, vứt vào thùng rác. Đồng thời, người này tiếp tục có thái độ thiếu văn hóa, bất chấp quy định phòng, chống Covid-19 và chống lại tổ công tác, nhưng lập tức bị khống chế, lập biên bản. Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Thắng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Xử lý nghiêm minh bảo đảm việc phòng, chống dịch

Theo ý kiến của các chuyên gia luật, cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, rất cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Trong khi hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, lực lượng vũ trang quân đội, công an ngày đêm cứu chữa người bệnh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thì không ít cá nhân vô cảm, vi phạm quy định về phòng dịch, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch; thậm chí chống người thi hành công vụ. Những hành vi này rất đáng trách, đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho hay, các trường hợp chống đối, không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 cần phải xử lý nghiêm minh bảo đảm việc phòng chống dịch. Đối với các trường hợp tấn công, gây thương tích thành viên tổ công tác sẽ vi phạm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

“Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nhận định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần