Chủ động chống dịch ở mức cao nhất

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, TP Hà Nội liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng, nhưng đây đều là tình huống đã được dự báo từ trước. Nguy cơ bùng phát dịch của Hà Nội rất hiện hữu. Do đó, TP luôn chủ động phòng, chống dịch ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Nguy cơ khó lường
Trước tình hình dịch hiện nay, Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ rất cao, đặc biệt là người về Hà Nội từ TP Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19. Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 401 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 221 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 180 ca.
Theo TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội là cửa ngõ giao thương quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, có mật độ dân số cao, có nhiều khu công nghiệp, chợ đầu mối, siêu thị… Nên từ trước đến nay, Hà Nội luôn được đánh giá là địa bàn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, nhất là trong thời điểm hiện nay khi dịch gia tăng mạnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
 Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân tổ chức xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 cho người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/6 đến nay ở trên địa bàn quận. Ảnh: Hồng Thái
Điều đáng lưu ý, hiện nay, trên địa bàn Hà Nội vẫn lẩn khuất nguy cơ đối với những đối tượng không khai báo y tế triệt để. Thực tế đã xảy ra hiện tượng, đối tượng không đi trực tiếp từ địa phương có dịch vào Hà Nội. Đơn cử như đối tượng từ TP Hồ Chí Minh đi đến tỉnh Nam Định, sau đó, họ ở Nam Định vài ngày rồi mới đến Hà Nội. Khi khai báo y tế, đối tượng này chỉ khai ở tỉnh Nam Định rồi về Hà Nội. Với những trường hợp không tự giác như vậy, nếu không điều tra kỹ dễ bỏ sót đối tượng cần giám sát đi về từ vùng dịch, từ đó nguy cơ ca bệnh xuất hiện tại cộng đồng là điều khó tránh.
Hiện nay, Hà Nội đang nỗ lực kiểm soát các ổ dịch, tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 10.000 đối tượng có nguy cơ cao. Đồng thời Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ kiểm soát chặt phương tiện, người dân vào TP nhằm ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch Covid-19 xâm nhập. Cùng với đó, Hà Nội cũng đang gấp rút chuẩn bị nguồn lực cho chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn địa bàn gồm 1.200 dây chuyền tiêm, 100 tổ cấp cứu dự kiến sẽ phục vụ chiến dịch này, nhằm hướng tới miễn dịch cộng đồng, là giải pháp phòng bệnh hiệu quả.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà
Giám đốc Sở Y tế cho rằng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội trong tầm kiểm soát, không xuất hiện các chùm ca bệnh lớn. Tuy nhiên, nguy cơ về dịch bệnh còn mức cao và khó lường. Vì hiện nay, nhiều người từ các vùng có dịch của các tỉnh thành khác, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh đã về Hà Nội, như vậy tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh sẽ theo cùng và lây lan ra cộng đồng. Trong khi, một số người dân chưa tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch nên khi mắc bệnh đã lây cho các trường hợp khác. Ngoài ra là nguy cơ xâm nhập từ các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy, Sở Y tế nhận định, thời gian tới sẽ có thể xuất hiện thêm ca mắc mới trên địa bàn TP.
Một điểm đáng chú ý khác, theo Giám đốc Sở Y tế, hầu hết các ca bệnh trong đợt này đều có xuất hiện triệu chứng, ví dụ như ho, sốt. "Hiện Sở Y tế đang trình và xin ý kiến TP cho triển khai thêm việc xét nghiệm cho toàn bộ các đối tượng có triệu chứng ho, sốt nhưng không xác định được nguyên nhân. Vì vậy, Sở Y tế mong muốn những người dân từng đi ra khỏi TP, không nhất thiết là phải vào vùng dịch, khi có triệu chứng nghi ngờ nên liên hệ ngay với các cơ sở y tế hoặc đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19, để được hướng dẫn kịp thời” – TS Trần Thị Nhị Hà nêu rõ.
Kiểm soát các ổ dịch
Trước tình hình dịch diễn biến khó lường, Hà Nội luôn đặt tình thế phòng, chống dịch ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Hà Nội vẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như những giai đoạn trước đó nhưng sẽ phải nâng cao hơn. Việc khoanh vùng truy vết của Hà Nội luôn được triển khai thần tốc, đồng bộ với tiêu chí không bỏ sót ca bệnh và người liên quan. Khoanh vùng đúng quy mô với phương châm khoanh vùng hẹp nhưng quản lý chặt, TP đã áp dụng thành công mô hình cách ly 3 lớp, trong phòng chống dịch Covid-19 để vừa phòng chống dịch nhưng cũng đảm bảo đời sống cho người dân. TP luôn đi đúng hướng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tăng cường xét nghiệm sàng lọc để chủ động đánh giá nguy cơ và phát hiện sớm ca mắc để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho rằng, nếu như Việt Nam là vùng trũng của quốc tế thì Hà Nội là vùng trũng của cả nước. Dịch ở các nước rất dễ xâm nhập vào các tỉnh. Trong khi, Hà Nội là đầu mối giao thông đi lại với các tỉnh trong cả nước, từ đó, Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. “Kể cả lúc này Hà Nội cũng không loại trừ xuất hiện những ca lẩn khuất trong cộng đồng, không phát hiện được. Đơn cử, vừa qua, có một số chuỗi lây nhiễm chúng ta phát hiện dương tính nhưng không tìm được F0. Tôi cho rằng, việc tiếp xúc của người đã bị nhiễm với một số đối tượng tái dương tính, do có thể họ phòng bệnh tốt, thực hiện tốt 5K nên tự các ca bệnh đó sẽ khỏi bệnh. Thế nhưng, nguy cơ vẫn còn cao” - PGS.TS Trần Đắc Phu nêu rõ.
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Hà Nội có nguy cơ rất cao. Hiện Hà Nội đang phải đánh giá nguy cơ. Trong đó, các đơn vị tiến hành xét nghiệm tại các khu công nghiệp, chợ đầu mối, bến tàu… Thời gian qua, việc xét nghiệm các mẫu đó còn đang âm tính, phần nào Hà Nội tạm thời yên tâm. Nhưng Hà Nội cũng như người dân không nên lơ là, chủ quan bởi tình hình dịch rất phức tạp, khi biến chủng lây lan mạnh như hiện nay.
Trước tình hình biến chủng mới, với các nguy cơ cùng những đặc điểm kinh tế xã hội của Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo người dân không chủ quan, luôn hết sức cảnh giác, thực hiện tốt 5K cũng như chỉ đạo của TP đảm bảo tốt việc giãn cách, phòng, chống dịch Covid-19. “Đặc biệt, tiêm vaccine là việc làm rất cần thiết, bài bản, phòng chống bệnh truyền nhiễm một cách hiệu quả, bền vững trong tình hình hình hiện nay. Vì vậy, người dân cần thiết phải tiêm vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng. Bởi vì, chỉ khi đạt được miễn dịch cộng đồng, chúng ta mới ngăn cản được dịch bùng phát. Tiêm vaccine trở thành quyền lợi cũng là nghĩa vụ của người dân” – chuyên gia lưu ý.
Việc Hà Nội ghi nhận thêm các ca bệnh trong cộng đồng là vấn đề đã được nhận định từ trước. Hiện các chùm ca bệnh trên địa bàn đều xác định được nguồn lây. Riêng chỉ có ca dương tính là nhân viên ngân hàng vừa ghi nhận hiện chưa xác định được mối liên quan với các chùm ca bệnh cũ và lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguồn lây của ca bệnh này. Mặc dù ngành y tế cùng các địa phương đã điều tra, truy vết, khoanh vùng rất nhanh nhưng có thể vẫn còn những mầm bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Mà chắc chắn vẫn có những mầm mống bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Do đó, người dân phải hết sức cảnh giác. Tất cả người dân nếu có nghi ngờ mắc bệnh cần liên hệ ngay với y tế. Kể cả những người phát hiện đối tượng có nguy cơ cũng nên báo với cơ quan chức năng để tránh trường hợp những đối tượng này giấu bệnh. Chúng ta cần phát huy tinh thần vì cộng đồng. Đây là những vấn đề quan trọng nhất để người dân cùng ngành y tế Hà Nội phòng, chống dịch.
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần