Chủ động ứng phó, phòng ngừa các sự cố về đường sắt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2014, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đề ra mục tiêu: Chủ động ứng phó, phòng ngừa; giải quyết kịp thời, nhanh gọn, an toàn khi có sự cố, thiên tai, tai nạn xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho ngành đường sắt và xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu trên, việc đầu tiên ngành đường sắt áp dụng là tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, sửa chữa và gia cố kịp thời các điểm xung yếu, bố trí lực lượng trực chốt khi có bão lũ. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, chính quyền sở tại và Nhân dân địa phương trong công tác ứng cứu sự cố. Nhân lực và vật tư phương tiện cũng luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó để đạt kết quả tốt trong công tác ứng cứu sự cố thiên tai, tai nạn xảy ra.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần