Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ động ứng phó tổ hợp thiên tai cực đoan

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả TP Hà Nội) đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều hình thái thiên tai cực đoan, nhất là mưa lũ, sạt lở đất, dông, lốc, sét, được nhận định có thể gia tăng trong những ngày tới, khi các địa phương chuẩn bị, đưa vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Mưa kéo dài đến ngày 2/7

Dự kiến ngày 30/6, các địa phương trên cả nước, trong đó có TP Hà Nội, sẽ tổ chức công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương để từ ngày 1/7, đưa vào vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng. Đáng chú ý khi các hình thái thời tiếtt, thiên tai cực đoan, nhất là mưa lớn diện rộng, đang diễn ra tại nhiều địa phương của cả nước.

Hà Nội dự kiến tiếp tục có mưa diện rộng trong những ngày tới.

Tại TP Hà Nội, lên tục từ ngày 26/6 đến nay, khi các quận, huyện, thị xã tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7, thời tiết cũng liên tục có mưa phủ trên diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống.

Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thượng Hiền nhận định, mưa lớn diện rộng sẽ còn kéo dài từ nay đến ngày 2/7/2025. Lượng mưa phổ biến trong đợt này dự báo từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày qua đã khiến đất thấm nước và làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực miền núi, khu vực đồi dốc, ven sông suối nhỏ. Cùng với đó là nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, và dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Sẵn sàng phương án ứng phó

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội Nguyễn Duy Du cho biết, để chủ động ứng phó với các loại hình thời tiết cực đoan trong những ngày sắp tới, TP đã có công văn đề nghị các sở ngành phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu xảy ra thiên tai và biện pháp, kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai; không để tình trạng người dân không nắm được thông tin, bị động trong ứng phó thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát các khu dân cư, nhất là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, ven sườn dốc để chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn.

Một khu dân cư tại huyện Sóc Sơn bị ngập do mưa lớn vào giữa tháng 6/2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các địa phương miền núi phía Bắc, trong thời gian công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và đưa vào vận hành chính thức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương cần lên phương án sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

“Lực lượng chức năng cần kiên quyết không cho người và phương tiện giao thông đi qua những khu vực nguy hiểm nếu không bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh yêu cầu.

Liên quan đến an toàn hồ đập, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong những ngày mưa lớn diện rộng kéo dài sắp tới.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

5 khuyến cáo phòng tránh lũ quét, sạt lở đất

1 - Theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng.

2 - Tránh đi lại trong mưa to, nhất là ở đồi núi, sườn dốc, đường ven sông suối

3 - Không ngủ lại lán trại, chòi rẫy, khu vực có nguy cơ sạt lở

4 - Kiểm tra lại nhà cửa, khu vực thoát nước quanh nhà

5 - Báo ngay cho chính quyền nếu thấy có nứt đất, nước rỉ bất thường, cây nghiêng đổ.

Việt Nam mong muốn Thuỵ Sĩ hỗ trợ kỹ thuật cảnh báo sớm thiên tai

Việt Nam mong muốn Thuỵ Sĩ hỗ trợ kỹ thuật cảnh báo sớm thiên tai

Việt Nam – Thuỵ Sĩ chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai khẩn cấp

Việt Nam – Thuỵ Sĩ chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai khẩn cấp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chặn hàng giả trên sàn thương mại điện tử

Chặn hàng giả trên sàn thương mại điện tử

29 Jun, 11:57 AM

Kinhtedothi - Sự bùng nổ mạnh mẽ của sàn thương mại điện tử đã mở ra những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp, mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, song đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái hoành hành. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cơ quan chức năng.

Giá tiêu hôm nay 29/6/2025: tăng liên tiếp, vượt mốc 130.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/6/2025: tăng liên tiếp, vượt mốc 130.000 đồng/kg

29 Jun, 07:04 AM

Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 29/6/2025 trong khoảng 128.000 - 133.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông tăng cao nhất, thêm 5.000 đồng/kg. Sau 4 ngày tăng liên tiếp giá tiêu nội địa vượt mốc 130.000 đồng/kg. Trái ngược với Việt Nam, giá tiêu các nước có xu hướng giảm trong tuần này.

Thấp thỏm với biến động giá xăng, dầu

Thấp thỏm với biến động giá xăng, dầu

29 Jun, 06:06 AM

Kinhtedothi - Giá xăng, dầu thế giới chịu tác động mạnh bởi xung đột tại Trung Đông. Nếu tình hình căng thẳng leo thang khiến gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển, giá dầu có thể vượt mức 100 USD/thùng. Diễn biến khó lường này đòi hỏi Việt Nam phải sẵn sàng kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trong nước trong mọi tình huống.

Hà Nội chủ động ứng phó thiên tai trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

Hà Nội chủ động ứng phó thiên tai trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

28 Jun, 11:30 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Công điện số 97/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ, ngày 28/6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các sở ngành tập trung triển khai các giải pháp ứng phó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ