Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 07/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, TT&TT về ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Theo đó, đề nghị các cơ quan thường xuyên theo dõi thông tin về diễn biến ATNĐ. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền.

Khẩn trương kiểm đếm, thông tin để tàu thuyền hiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía bắc vĩ tuyến 15 và phía đông kinh tuyến 110. Đồng thời, duy trì lực lượng phương tiện, cứu hộ để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hiện ATNĐ đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng mai (27/5), vị trí tâm ATNĐ được dự báo cách đảo Hải Nam khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần