Chủ động ứng phó với bão Jangmi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, NN&PTNT về ứng phó với bão Jangmi đang hoạt động ngoài khơi Philippines.

Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 39/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, NN&PTNT về ứng phó với bão Jangmi đang hoạt động ngoài khơi Philippines.

 
Bão Jangmi áp sát Philippines, hướng thẳng vào biển Đông
Bão Jangmi áp sát Philippines, hướng thẳng vào biển Đông
Theo đó, công điện yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Jangmi, khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, và điều chỉnh kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra,…   

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ ngày 29/12, vị trí tâm bão Jangmi ở vào khoảng 9,4 độ vĩ Bắc, 125,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74km/giờ), giật cấp 9 - 10. Do ảnh hưởng của bão Jangmi và đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) từ chiều qua có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động mạnh. Dự báo trong hai ngày tới, bão Jangmi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 - 15km.