Chủ động ứng phó với diễn biến bão số 6

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số 6 (tên quốc tế là Aere). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

 Toàn cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.
Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Hoàng Đức Cường, bão số 6 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển chậm lại nhưng diễn biến phức tạp. Dự báo 4 giờ sáng mai (8/10), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/h), giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh…
Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng Công điện số 26/CĐ-TW, ngày 6/10/2016 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng tần suất thông tin, cảnh báo người dân, cơ quan chức năng chủ động ứng phó, tránh tâm lý chủ quan…
Các tỉnh, TP ven biển thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão; theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện đang hoạt động để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra…

Tính đến hết sáng 7/10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương đã thông báo, hướng dẫn cho 62.637 tàu thuyền/256.992 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh, hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần