Kinhtedothi - Ngày 2/10, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đã xử phạt hành chính 5,5 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị L (46 tuổi, trú xã Mễ Sở) vì vận hành phà chở khách qua sông Hồng khi nước lũ đang đổ về.
Phà chở khách băng sông Hồng trong điều kiện lũ lớn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Chiều 1/10, người dân phản ánh tại bến đò Bình Minh (xã Mễ Sở) vẫn có phà hoạt động trong điều kiện nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cục Cảnh sát giao thông sau đó chỉ đạo lực lượng địa phương kiểm tra.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà L, Giám đốc Công ty TNHH vận tải đường thủy K.L (được cấp phép khai thác tuyến phà ngang sông) thừa nhận đã cho phà hoạt động trong lúc thời tiết xấu. Chủ phà đã bị lập biên bản, dừng khai thác, đưa phương tiện vào neo đậu và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn.
Trước đó, ngày 28/9, tại bến đò Cồn Nhì (xã Giao Hòa, Ninh Bình), một chủ phà ngang sông cũng bị lập biên bản vì cho phà chở khách giữa gió bão Bualoi. Khi vừa rời bến, phà chao đảo do sóng to, gió lớn. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng hoạt động, đưa phương tiện vào neo đậu và xử phạt hơn 20 triệu đồng. Các lỗi vi phạm được xác định gồm: thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn, chở ôtô vượt quy định, không hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao.
Kinhtedothi - Ngày 30/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Giao Hòa xử lý chủ phương tiện điều khiển phà chở hành khách qua sông Hồng bất chấp thời tiết xấu.
Kinhtedothi - Việc xử phạt nặng các thuyền trưởng vi phạm nhằm răn đe, nâng cao ý thức ngư dân trong việc chấp hành quy định và góp phần gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, từ ngày 18 - 24/8, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 25 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.