Chủ tịch Đà Nẵng: Tạo điều kiện để ông Dũng “lò vôi” thí điểm xử lý nước thải

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công ty của ông Dũng “lò vôi” triển khai thực hiện xử lý nước thải tại khu vực hồ Vĩnh Trung.

Sáng 23/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư xử lý nước thải của Công ty ty CP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh do ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Nam) tặng Đà Nẵng.  

 Ông Dũng "lò vôi" tại Tọa đàm mùa Xuân 2019 của Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Trước đó, vào chiều 22/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở ngành của thành phố liên quan đến dự án. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ghi nhân, đánh giá cao và cảm ơn Công ty Hằng Hữu Huỳnh đã quan tâm nhiệt tình trong việc hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực y tế và môi trường hời gian qua. Đồng thời, mong muốn công ty của ông Dũng “lò vôi” tiếp tục nghiên cứu và hỗ trợ cho sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh tiến hành thực hiện thí điểm dự án xử lý nước thải bằng phương án vi sinh học tại khu vực hồ Vĩnh Trung trước khi nghiên cứu áp dụng, mở rộng trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu: Sở TN&MT TP, UBND quận Thanh Khê, Công ty thoát nước và xử lý nước thải, cùng các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty của ông Dũng “lò vôi” triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, phải báo cáo để UBND TP xem xét xử lý kịp thời.

Tại Tọa đàm mùa Xuân 2019 tổ chức ngày 1/3 vừa qua, ông Dũng “lò vôi” đã cao hứng đọc thơ và hứa giúp Đà Nẵng xử lý nước thải. Ông Dũng khi đó nói rằng ông muốn nước tất cả trong các hồ chứa của Đà Nẵng có thể nuôi được cá Koi. Ngoài ra, bãi biển Nguyễn Tất Thành sẽ được xử lý trở thành bãi tắm sạch sẽ, không còn tình trạng ô nhiễm. Ông Dũng “lò vôi” cũng hứa dành phần lớn trong nguồn 10.000 tỷ đồng giúp Đà Nẵng xử lý nước thải và mong được chính quyền tin tưởng.

Ông Dũng “lò vôi” sau đó đã huy động phương tiện nhân công từ Bình Dương ra Đà Nẵng để chuẩn bị triển khai dự án làm sạch nước hồ Vĩnh Trung, nhưng một số ý kiến lại đề nghị ông thay vì xử lý tại hồ Vĩnh Trung thì chuyển qua hồ Bàu Trảng vì ở đây ô nhiễm nặng hơn. Cho rằng Đà Nẵng từ chối tấm lòng của mình, ông Dũng “lò vôi” lập tức đưa máy móc, nhân công trở về. Vì thế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ đã phải tổ chức họp khẩn để thống nhất chủ trương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần