Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bày tỏ sự tri ân, trân trọng cảm ơn của lãnh đạo TP Hà Nội tới các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng mong muốn thời gian tới, đội ngũ biên tập viên, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp với Thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), chiều 16/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của TP đã tới thăm, chúc mừng 3 cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội là Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Hà Nội mới. Cùng tham gia đoàn có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên và đại diện một số sở, ban, ngành của TP.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi, trò chuyện với đại diện lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội ân cần thăm hỏi, động viên, chúc mừng và tặng quà tri ân đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên 3 cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Trong quá trình phát triển của Hà Nội, đặc biệt thời gian qua dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng TP đã cơ bản kiểm soát được dịch, kiên định thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trong là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giải ngân vốn đầu tư công…
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và đoàn công tác của TP tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam 
"Đạt được kết quả đó có sự đồng hành hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong đó có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí mà đặc biệt là của Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân và Báo Hà Nội mới. Thời gian qua, TP và 3 cơ quan báo chí đã phối hợp rất tốt trong các hoạt động vì sự phát triển chung của Thủ đô" - Chủ tịch HĐND TP khẳng định.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân
Bày tỏ sự tri ân, trân trọng cảm ơn của lãnh đạo TP tới các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thành ủy cũng gửi lời chúc tới các đồng chí trong Ban Biên tập, toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động của các cơ quan báo chí luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan tuyên truyền. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, đội ngũ biên tập viên, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp với TP góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và đoàn công tác của TP tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Hà Nội mới
Đại diện lãnh đạo 3 cơ quan báo chí đã bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội mà trực tiếp là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, dù rất bận rộn trong các công việc của TP để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội nhưng đã dành thời gian tới thăm hỏi, động viên đội ngũ người làm báo. Từ đó, lãnh đạo các báo, đài khẳng định trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục luôn luôn đồng hành, nỗ lực hết mình với sự phát triển của TP Hà Nội trong tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần