Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Sơn Tây phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn về định hướng phát triển thị xã Sơn Tây.

 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. (Ảnh: Vũ Thủ).
Nhiều thành tựu nổi bật
Sáng 22/12, HĐND thị xã Sơn Tây đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; quyết định nhiệm vụ, phương hướng năm 2022. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Mở đầu kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng thay mặt lãnh đạo thị xã đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021.
Theo đó, năm 2021, thị xã Sơn Tây đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.
Cũng trong năm 2021, hoạt động của HĐND thị xã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân địa phương. Điển hình là HĐND thị xã đã tổ chức thành công 5 kỳ họp; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP và cấp ủy...
Năm 2021 dù chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế thị xã Sơn Tây vẫn có mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của thành phố, ước đạt 4,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 121,8% dự toán TP giao. 
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai hiệu quả, nhờ đó dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, an sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực.
Ngoài ra, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã Sơn Tây được tập trung đầu tư và có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì, bảo đảm.
 Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thị xã Sơn Tây triển khai hiệu quả (Ảnh: Phạm Hảo).
Phát huy hết tiềm năng lợi thế của vùng đất “địa linh nhân kiệt”
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, năm 2022 thị xã Sơn Tây phải đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn. Trước mắt là tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế.
Chủ tịch HĐND TP yêu cầu HĐND thị xã sơn Tây trong nhiệm kỳ này cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa trong các hoạt động của HĐND và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện tốt Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn" của Thành ủy.
Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, dịch bệnh trong thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây cũng là thời điểm cuối năm, do đó thị xã Sơn Tây cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả".
Ngoài ra, thị xã Sơn Tây cũng cần huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân, nhất là ở cơ sở tham gia công tác phòng, chống dịch; chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là với các đối tượng chính sách xã hội, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thị xã Sơn Tây không chỉ là vùng đất giàu truyền thống, là trung tâm văn hóa với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng; đồng thời cũng là là đô thị cổ, giao thông thuận lợi và có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.
Để phát huy vị trí, tiềm năng, lợi thế sẵn có, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, thị xã Sơn Tây đẩy nhanh tiến độ trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm khai thác, phát huy triệt để tiềm năng, thế mạnh về giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, làng cổ để tạo động lực, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

“TP đã xác định chủ đề năm 2022 tiếp tục là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thị xã Sơn Tây cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Nghị quyết của HĐND TP”.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn