Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sony từ chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Người đứng đầu tập đoàn giải trí, âm nhạc, điện tử hàng đầu Nhật Bản Sony, ông Howard Stringer đã chính thức rời khỏi ghế Chủ tịch và Giám đốc điều hành, theo thông báo chính thức của tập đoàn ngày 1/2.

Lên thay thế cho Stringer sẽ là Kazuo Hirai, người từng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực game và âm nhạc của Sony. Tuy nhiên, Stringer sẽ tiếp tục đứng đầu ban giám đốc của tập đoàn.

Theo tờ Nikkei, việc Stringer nhường chỗ cho Hirai đã nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của của Sony, sau khi phải hứng chịu thua lỗ năm thứ tư liên tiếp lên tới 90 tỷ yen (1,2 tỷ USD), tính tới khi kết thúc năm tài khóa vào tháng Ba tới.

Sony đã gặp nhiều khó khăn do đồng yen tăng mạnh, vụ tin tặc tấn công mạng PlayStation cũng như hai thảm họa thiên nhiên là trận động đất-sóng thần tại Nhật và lũ lụt tại Thái Lan.

Stringer, người Mỹ gốc xứ Wales, trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành của Sony từ năm 2005 và là người nước ngoài đầu tiên nắm giữ các cương vị này tại tập đoàn.

Trong khi đó, Hirai sẽ chính thức tiếp quản hai cương vị mà Stringer để lại từ tháng Tư tới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần