70 năm giải phóng Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), sáng 19/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 08/CTr-TU Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội (xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây).

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình thương binh Trần Duy Lưu.
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình thương binh Trần Duy Lưu.

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo đại diện: Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sở LĐTB&XH và thị xã Sơn Tây.

Theo Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội Vũ Văn Thu, từ khi thành lập vào năm 2009 đến nay, Trung tâm đã thực hiện điều dưỡng được 27.678 lượt người có công và thân nhân của người có công trên địa bàn thành phố. Năm 2023, Trung tâm được giao chỉ tiêu điều dưỡng 3.420 người gồm 7 quận, huyện: Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Quốc Oai, Hoài Đức, Ứng Hoà.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội

Từ ngày 15/2/2023 đến ngày 18/7/2023 đơn vị đã thực hiện được 26 đợt điều dưỡng, trong đó thực hiện tại chỗ 18 đợt được 1.699 người, điều dưỡng ngoài Trung tâm được 8 đợt với 1.056 người, đạt 80,56% kế hoạch. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương đã thực hiện được 1.472/1.990 người, đạt 73,97%; nguồn ngân sách thành phố đã thực hiện được 1.229/1.430 người, đạt 89,72%.

Tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc người có công đang diều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 3 nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa là đạo lý truyền thống của dân tộc, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr-TU của Thành uỷ về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025 nhấn mạnh: Thành phố Hà Nội luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có việc chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, tri ân những hi sinh cống hiến của các gia đình cho dân tộc.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn động viên, thăm hỏi sức khoẻ người có công đang chăm sóc sức khoẻ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn động viên, thăm hỏi sức khoẻ người có công đang chăm sóc sức khoẻ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3

Biểu dương Trung tâm điều dưỡng người có công số 3 sau gần 15 năm thành lập, đã điều dưỡng cho gần 28 nghìn lượt người có công và thân nhân của người có công của thành phố. Tập thể cán bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao... Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị, Sở LĐTB&XH, lãnh đạo thị xã Sơn Tây quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm bằng nhiều hình thức; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Trung tâm, để thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng năm 2023.

Tiếp theo chương trình, Đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Ư, 94 tuổi ở xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây và gia đình thương binh hạng 3/4 Trần Duy Lưu, tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ư.
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ư.

Ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa dân tộc, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Ư và gia đình thương binh Trần Duy Lưu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách pháp luật để góp phần xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Các gia đình chính sách, người có công bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định, gia đình luôn tuân thủ chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để làm gương cho con cháu noi theo.