Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, hiện dự án thép Hòa Phát Dung Quất 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong năm 2021 sản xuất 5,45 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 1,62 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 90.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm hơn 13.600 lao động.

Công ty đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng. Dự kiến, cuối quý I này sẽ khởi công và hoàn thành vào cuối năm 2024. Khi đó, tổng sản lượng thép đạt 11 triệu tấn thép/năm, đóng góp ngân sách khoảng 18.000 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Tập đoàn Hòa Phát chọn Dung Quất để đầu tư là rất phù hợp. Bởi theo xu hướng chung của các nước trên thế giới thì sản xuất thép phải gắn liền với cảng biển nước sâu. Đây cũng là lợi thế để thu hút công nghiệp nặng cho tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước lưu ý, trong quá trình sản xuất, Hòa Phát luôn quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Công ty cần thực hiện các chính sách để người lao động gắn bó lâu dài, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp. Chủ tịch nước mong muốn, Công ty quyết tâm hơn trong sản xuất, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung.

Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng khi trở lại thăm Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đồng thời ghi nhận, biểu dương Công ty đã thực hiện khá hiệu quả về công tác phòng chống dịch và duy trì sản xuất liên tục, hiệu quả. Điều này thể hiện sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và người lao động, góp phần rất lớn đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Những kiến nghị của Công ty về ưu tiên các nguồn vốn nguyên liệu dầu khí, cho ý kiến để các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và báo cáo cấp thẩm quyền sớm xem xét, ban hành lộ trình rõ ràng về việc chuyển đổi phương tiện giao thông, chất lượng sản phẩm và sản xuất, kinh doanh sản phẩm xăng dầu trong nước;  Xem xét, sửa đổi Nghị định 95 để có cơ chế điều hành chính sách giá bán xăng dầu phù hợp với cơ chế thị trường, tạo sự bình đẳng giữa nguồn hàng trong nước so với nhập khẩu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sẽ đề nghị cấp thẩm quyền kịp thời giải quyết để Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, nhất là việc thành lập Trung tâm lọc hóa dầu Quốc gia ở Quảng Ngãi.

Trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, vào sáng 16/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và thành kính dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ở xã Đức Tân (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Văn Ðồng sinh ngày 1/3/1906 trong một gia đình nho học, tại xóm cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức - một vùng quê có truyền thống văn hóa, hiếu học, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn bó cuộc đời với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm làm Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi viết trong sổ lưu niệm: Đồng chí Phạm Văn Đồng (Anh Tô) - Nhà cách mạng tiền bối ưu tú, kiên trung của Đảng ta, nhà ngoại giao tài năng, người học trò xuất sắc, cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân, cống hiến, phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã để lại cho chúng ta tấm gương mẫu mực về người cán bộ lãnh đạo tận tâm, tận lực, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, sống cuộc đời thanh bạch, gần gũi với nhân dân. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng, khâm phục và biết ơn Anh Tô - Nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta.

Vợ chồng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Tây Sơn. (Ảnh HT).
Vợ chồng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Tây Sơn. (Ảnh HT).

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định. Trong chương trình làm việc tại tỉnh này, Chủ tịch nước còn dự lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới, dự lễ khánh thành Đền thờ Tây Sơn tam kiệt tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn).