Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết Thiếu nhi cho trẻ khuyết tật tại Hà Nội

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chuyến thăm và tặng quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là sự kiện đặc biệt với TP Hà Nội, cán bộ, giáo viên và trẻ khuyết tật. Đây là nguồn động viên to lớn, quyết tâm hơn nữa để Hà Nội làm tốt, phát huy công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Xúc động nghị lực phi thường của trẻ khuyết tật

Ngày 31/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật (NDTKT) Hà Nội tặng thiết bị vui chơi và quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây.

Cùng tham dự Chương trình có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rất vui với kết quả dạy học, rèn luyện kỹ năng, thể chất cho trẻ em khuyết tật và được các công ty nhận vào làm việc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rất vui với kết quả dạy học, rèn luyện kỹ năng, thể chất cho trẻ em khuyết tật và được các công ty nhận vào làm việc.

Trung tâm NDTKT Hà Nội được thành lập năm 1978, tiền thân là trường dạy nghề cho trẻ câm điếc. Hiện nay, Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy văn hóa và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật trên địa bàn TP.

Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy văn hóa cho 137 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, trong đó có 111 trẻ bị câm điếc, 26 trẻ bị khuyết tật trí tuệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng thiết bị, đồ dùng học tập, tiền và quà cho trẻ em và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng thiết bị, đồ dùng học tập, tiền và quà cho trẻ em và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. 

Hiện tại Trung tâm tổ chức 11 lớp học văn hóa dành cho trẻ khiếm thính và trẻ chậm phát triển trí tuệ. Các cháu được học theo chương trình giáo dục chuyên biệt bậc tiểu học và được học tin học, kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ để có khả năng hòa nhập cộng đồng.

Ngoài giờ học văn hóa, các cháu được vui chơi và tham gia các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Hiện nay, các cháu đang hưởng chế độ nuôi dưỡng theo quy định của TP mức 1,76 triệu đồng/người/tháng và 350.000 đồng/người/tháng tiền chi khác.

Sau khi học xong chương trình tiểu học (chương trình giáo dục đặc biệt tại Trung tâm), một số cháu được các công ty, DN tiếp nhận dạy nghề và tự tạo việc làm với mức thu nhập từ 3 - 9 triệu đồng/tháng. Nhìn chung, các cháu rời Trung tâm đều có khả năng hòa nhập cộng đồng và tự lập được cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trao tặng quà và tiền cho trẻ em khuyết tật và lãnh đạo Trung tâm.
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trao tặng quà và tiền cho trẻ em khuyết tật và lãnh đạo Trung tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rất vui với kết quả dạy học, rèn luyện kỹ năng, thể chất cho trẻ em khuyết tật và được các công ty nhận vào làm việc; khen 137 em có nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống, còn được thể hiện qua những bức tranh các em vẽ về ước mơ.

Không chỉ vậy, Chủ tịch nước đã khen ngợi cán bộ, thầy cô, nhân viên của Trung tâm đã làm hết sức mình, dạy dỗ, truyền tình cảm để các em cảm nhận được sự quan tâm của xã hội, người lớn. Và mong rằng các thầy cô, cán bộ tiếp tục dạy dỗ, chăm sóc các em để trở thành người có ích cho xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hệ thống trợ giúp xã hội của Hà Nội và cho rằng cần nhân lên những điểm sáng để hỗ trợ người khuyết tật nói chung. Đồng thời, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và dành nguồn kinh phí để chăm lo cho các em.

Hà Nội quyết tâm làm tốt chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em

Tại Chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ngành thường xuyên đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em; xử lý nghiêm đối với những vụ vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Cả xã hội, các cấp các ngành chung tay bảo vệ trẻ em và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em. Báo chí tuyên truyền về chăm sóc bảo vệ trẻ em, gương điển hình tiên tiến chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi chia quà Tết Thiếu nhi cho từng em nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi chia quà Tết Thiếu nhi cho từng em nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ LĐTB&XH nhân rộng mô hình làm tốt đến các tỉnh thành. TP Hà Nội làm gương đi trước về công tác đào tạo nghề cho trẻ khuyết tật theo hướng phát huy năng khiếu của từng em. Và mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đón nhận những tình cảm và quà từ Chủ tịch nước, cháu Lê Thu Hoài là học sinh lớp 2 đang được nuôi dưỡng và học tập tại Trung tâm NDTKT Hà Nội vinh dự được thay mặt cho 137 trẻ khuyết tật nặng, đã dùng ngôn ngữ ký hiệu gửi lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn trân trọng nhất tới các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao tặng quà và tiền cho các cháu và Trung tâm nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6/2022.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao tặng quà và tiền cho các cháu và Trung tâm nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6/2022.

 “Những món quà mà chúng cháu nhận được ngày hôm nay thể hiện sự quan tâm hết mực, tình yêu thương vô bờ để chúng cháu thêm tự tin vào cuộc sống tươi đẹp, rằng chúng cháu không bị bỏ lại phía sau… Đối với chúng cháu, đây là món quà quý giá, là sự động viên tinh thần kịp thời và to lớn nhân dịp Tết thiếu nhi năm nay. Và, cũng là nguồn lực tinh thần giúp chúng cháu thêm kiên trì, nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt” – Thu Hoài chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ lời cảm ơn Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo T.Ư suốt những năm qua đã dành tình cảm và sự quan tâm hết sức đặc biệt đối với TP Hà Nội trong đó thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Chủ tịch Chu Ngọc Anh báo cáo Chủ tịch nước về việc, dịp này Hà Nội có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực để hưởng ứng Tết Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát quà cho các cháu khuyết tật.
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát quà cho các cháu khuyết tật.

Hiện nay, toàn TP Hà Nội có trên 1,9 triệu trẻ em, trong đó hơn 14.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 39.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài thực hiện những chính sách của Đảng và Nhà nước, TP Hà Nội còn tăng định mức hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm tặng học bổng, tài trợ xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cùng các đại biểu kiểm tra các suất ăn dành cho trẻ em khuyết tật. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cùng các đại biểu kiểm tra các suất ăn dành cho trẻ em khuyết tật. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định: Chuyến thăm và tặng quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là sự kiện đặc biệt đối với TP, cán bộ, giáo viên và các cháu. Đây là tình cảm hết sức lớn lao và những món quà hết sức ấm áp. Chắc chắn đây là nguồn động viên hết sức to lớn, quyết tâm hơn nữa để Hà Nội làm tốt và phát huy công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong đó có trẻ em khuyết tật.

 

Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng các cháu và Trung tâm NDTKT Hà Nội quà, thiết bị đồ dùng học tập trị giá 200 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH tặng quà kèm theo 50 triệu đồng tiền mặt. TP Hà Nội tặng quà và tiền mặt trị giá 47 triệu đồng (10 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 37 triệu đồng). Huyện Chương Mỹ cũng có quà và tiền tặng cho các cháu khuyết tật và Trung tâm.