Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng nhân đạo quốc gia

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/4, tại Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia 2023; kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Dự lễ phát động còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Lễ phát động có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khu vực, một số Hội Chữ thập đỏ quốc gia, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và các sở, ban, ngành TP Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ; Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động.

Theo đó, chương trình Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 gồm các hoạt động: Tặng khen cao của Chính phủ Cộng hòa nhân chủ nhân dân Lào cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số tỉnh, thành Hội; trao tặng sữa, “bếp sạch, cơm ngon” cho trẻ em khó khăn, khuyết tật, trao tặng nhà cho ngư dân nghèo, khó khăn khu vực Tây Nam Bộ; trao tặng xe cứu thương cho Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp; trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học; tổ chức hiến máu tình nguyện; tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo. 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo. 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm khu trưng bày hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm khu trưng bày hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Tháng nhân đạo năm 2023 được phát động có chủ đề "Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi toàn thể cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. 

Đây như là một "mệnh lệnh từ trái tim", sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Bà Bùi Thị Hoà tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
Bà Bùi Thị Hoà tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Trong 5 năm qua, nhất là từ năm 2021 trở lại đây, Ban Bí thư cho chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Nhân đạo nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo. Đồng thời, tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng nhân đạo năm 2023 và khởi động phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng nhân đạo năm 2023 và khởi động phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Qua 05 năm thực hiện (2018 - 2022), Tháng Nhân đạo đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của các cấp Hội và các tầng lớp nhân dân, đã vận động được trên 2.052 tỷ đồng, trợ giúp trên 4,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành Tháng toàn dân làm nhân đạo và làm cho phong trào thi đua góp phần thực hiện chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức với Đảng và Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, xã hội tiến bộ, văn minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu trồng cây trong khuôn viên trường đại học.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu trồng cây trong khuôn viên trường đại học.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có những đóng góp tích vực và ủng hộ cho Tháng Nhân đạo năm 2023. Tại Lễ phát động, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực ủng hộ và cam kết ủng hộ Tháng Nhân đạo 2023 hơn 485 tỷ đồng.