Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch Tập đoàn Kosy công đức 8 tỷ đồng xây chùa An Ninh Thượng tại Phú Thọ

Kinhtedothi - Ngày 23/3/2022, Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa An Ninh Thượng. Được biết, công trình hàng trăm năm tuổi được tôn tạo và xây mới bằng công đức của gia đình ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Tập đoàn Kosy cùng các nhà hảo tâm.

Chùa An Ninh Thượng, xã Văn Lung được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1820, thời vua Minh Mạng. Do ảnh hưởng của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp – Mỹ, chùa bị hư hỏng nặng, đến năm 1989, chùa An Ninh Thượng được nhân dân xây dựng lại bằng gạch, khung mái bằng tre, gỗ, lợp ngói Sông Cầu, gồm 3 gian Tam bảo và hậu cung với tổng diện tích là 37,5 m2. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, do được xây dựng tạm, đến nay chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Kết cấu tàu mái, kèo, hoành bị mối mọt, hầu hết đã mục ải, không còn khả năng chịu lực; rui mái, lá mái nứt gãy, mục mọt hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng có nguy cơ bị sập đổ; mái lợp thủ công vỡ dột,… gây hư hại về tài sản và mất an toàn. Đồng thời, diện tích chùa nhỏ hẹp, thiếu không gian để nhân dân, Phật tử chiêm bái.

Thể theo thực tế công trình và nguyện vọng của nhân dân, chính quyền xã Văn Lung kết hợp với Ban Hộ tự chùa An Ninh Thượng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn ủng hộ quỹ xây dựng chùa. Tổng chi phí đầu tư xây dựng hoàn thiện ngôi chùa khoảng 9 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Tập đoàn Kosy và gia đình công đức số tiền 8 tỷ đồng, bà con cùng các nhà hảo tâm khác công đức 1 tỷ đồng.

Theo thiết kế, ngôi chùa mới được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu với tổng diện tích xây dựng là hơn 3000 m2, cụ thể các hạng mục xây dựng như cổng chùa (Tam quan) 2 cấp, chùa (Tam bảo), lầu Quan Âm, nhà Mẫu, nhà Tổ, lầu hóa vàng, nhà bếp, sân, vườn, tường bao. Chùa chính thức được khởi công xây dựng ngày 23/3/2022 và sẽ được khánh thành trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Toàn cảnh Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa An Ninh Thượng

 Tại Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa An Ninh Thượng, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Kosy chia sẻ: “Từ khi biết đến Phật pháp và đặc biệt, sau 3 năm chuyên tâm tu học, dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về Phật pháp, tôi thấy nhận thức, sự hiểu biết, cách nhìn của mình có sự thay đổi lớn so với trước đây. Những thay đổi này có ý nghĩa quan trọng, đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, giúp tôi thành công hơn, sống vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ hơn và tôi càng thêm tiếc nuối vì duyên của mình không cho mình biết tới Phật pháp sớm hơn. Tôi và gia đình rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng chính quyền và bà con nhân dân xã Văn Lung trong việc góp sức xây dựng chùa An Ninh Thượng. Tôi tin rằng sau khi khánh thành, chùa sẽ là một không gian văn hóa, tín ngưỡng rộng rãi, sạch đẹp, góp phần làm phong phú đời sống tâm linh của nhân dân trong vùng cũng như Phật tử trên cả nước.”

Thay mặt nhà chùa, trụ trì – Thượng tọa Thích Minh Nghiêm đã ghi nhận và trân trọng sự chung tay đóng góp của gia đình Chủ tịch Tập đoàn Kosy, đồng thời trao “Giấy lưu danh công đức” cho các Phật tử và các nhà hảo tâm. Cũng trong chương trình, các Phật tử, các nhà hảo tâm cùng tham dự lễ tâm linh và thọ trai tại chùa.

Phối cảnh tổng thể công trình chùa An Ninh Thượng.

Thành lập năm 2008, Tập đoàn Kosy có hơn 20 đơn vị thành viên, hoạt động đa ngành, trong đó, Bất động sản và Năng lượng tái tạo là 2 lĩnh vực mũi nhọn. Công ty Cổ phần Kosy – một thành viên của Tập đoàn Kosy, là chủ đầu tư của nhiều khu đô thị, đã niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE. Ngoài ra, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Kosy cũng đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản, thủy điện, điện gió, điện mặt trời… với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Vượt qua những bất lợi từ đại dịch, trong năm 2021, Tập đoàn Kosy ghi dấu ấn trên thị trường khi đưa 02 dự án năng lượng là dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu – 40,5 MW và dự án Thủy điện Nậm Pạc – 34 MW về đích, chính thức vận hành, hòa lưới điện quốc gia. Ngoài ra, 02 dự án thủy điện Mường Tùng (Điện Biên) và Pa Vây Sử (Lai Châu) với tổng công suất 82,5 MW, tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng đang được triển khai, thi công và hoàn thành phát điện trước ngày 31/12/2023. Trong lĩnh vực bất động sản, nhiều dự án tiềm năng của Kosy Group được xây dựng và mở bán trong năm 2022 như: Kosy Lita Hà Nam, Kosy Riverside Lào Cai, Kosy Ninh Bình, KĐT Kosy Bạc Liêu, KĐT Kosy Quảng Bình... Cũng trong năm nay, Tập đoàn Kosy tiếp tục khởi công một số dự án bất động sản ở các tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang... Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng song song triển khai thêm nhiều dự án bất động sản và năng lượng tái tạo mới ở nhiều tỉnh thành Bắc – Trung – Nam và sẽ khởi công trong các năm tiếp theo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo hiểm PVI hướng tới mốc doanh thu tỷ đô la Mỹ năm 2025

Bảo hiểm PVI hướng tới mốc doanh thu tỷ đô la Mỹ năm 2025

27 Apr, 12:19 AM

Kinhtedothi- Khởi động 2025, Bảo hiểm PVI tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam, ghi nhận kết quả tài chính tích cực với nhiều dấu ấn chiến lược, khi mở rộng các kênh phân phối mới. Đồng thời, duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế A- (xuất sắc ) từ AM Best trước tình hình kinh tế nhiều biến động. 

Sáp nhập tỉnh thành: doanh nghiệp có phải đổi giấy phép đăng ký kinh doanh?

Sáp nhập tỉnh thành: doanh nghiệp có phải đổi giấy phép đăng ký kinh doanh?

26 Apr, 06:10 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo các nghị quyết của Quốc hội, nhiều doanh nghiệp đặt ra câu hỏi: việc thay đổi địa giới hành chính có buộc phải cập nhật lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Đây là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các giao dịch pháp lý của doanh nghiệp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ